7 người Việt lừa khách hàng Mỹ mùa dịch COVID-19

Việt Dũng |

Nhóm các bị can lập hàng trăm trang web, đăng tải bán nước rửa tay, khẩu trang... để nhận tiền đặt trước của người mua tại Mỹ và chiếm đoạt cả triệu USD.

Chiều 18.8, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra của Bộ và Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nhằm làm rõ đường dây lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo qua mạng.

Các bị can gồm: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Toản và Đỗ Chí Huy. Cả bốn bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ Luật hình sự 2015.

Ngoài 4 bị can, 3 người khác đang bị điều tra vai trò liên quan.

Điều tra ban đầu, Toản cầm đầu nhóm lừa đảo, những người khác trú ở các tỉnh, thành (trong đó có Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh).

Theo ông Xô, việc khởi tố được tiến hành sau khi Bộ Công an và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ phối hợp để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia này.

Việc bắt giữ 4 bị can trên, theo tướng Tô Ân Xô, là sau khi tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Sau đó, HSI tại TP.Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam.

Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ Toản và đồng bọn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm Toản đã mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn..., nhưng không có hàng.

Ước tính 5.000 khách hàng Mỹ đã lên các trang thương mại do nhóm này lập ra để mua hàng. 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD (hơn 20 tỉ đồng).

Tướng Xô cho hay, Bộ Công an đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Việt-Mỹ điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19 và bắt giữ 3 nghi phạm.

Đầu cơ khẩu trang y tế trong lúc dịch COVID-19, bị xử phạt thế nào?

cấn dung |

Bạn đọc có email tuyenthanh8x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có một số người nhân lúc dịch COVID-19 đã thu mua rất nhiều khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, nước rửa tay sau đó bán lại với giá rất cao mang tính đầu cơ. Việc đầu cơ bị xử lý như thế nào?

Xử lý nghiêm các cơ sở lợi dụng dịch COVID-19 để găm hàng, tăng giá

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt-Mỹ điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19 và bắt giữ 3 nghi phạm.

Đầu cơ khẩu trang y tế trong lúc dịch COVID-19, bị xử phạt thế nào?

cấn dung |

Bạn đọc có email tuyenthanh8x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có một số người nhân lúc dịch COVID-19 đã thu mua rất nhiều khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, nước rửa tay sau đó bán lại với giá rất cao mang tính đầu cơ. Việc đầu cơ bị xử lý như thế nào?

Xử lý nghiêm các cơ sở lợi dụng dịch COVID-19 để găm hàng, tăng giá

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý.