7 năm tù cho đối tượng sử dụng bằng lái giả và lái xe gây chết người

QUANG MINH |

Ngày 11.5, TAND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Trần Bá Trung (22 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) 7 năm tù về tội dùng bằng lái giả để xin việc làm và hậu quả là cán hai người thương vong. Ngoài ra, Tòa còn buộc công ty thuê Trung lái xe bồi thường các gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.

Cụ thể, Tòa tuyên án bị cáo Trung 4 năm 6 tháng tù với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; 2 năm 6 tháng tù tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hình phạt đối với bị cáo Trung là 7 năm tù, ngoài ra Tòa còn buộc công ty thuê Trung lái xe bồi thường các gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.

Bị cáo Trần Bá Trung tại phiên tòa: Ảnh: H.N.
Bị cáo Trần Bá Trung tại phiên tòa: Ảnh: H.N.

Trước đó, tối 26.7.2020, Trung điều khiển ô tô kéo theo rơ - moóc chạy trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cừ thì va chạm vào xe máy do bà L. chở bà T. ngồi phía sau. Cú va chạm khiến bà L. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều tra, Trung khai tên V.H.K, giao nộp chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe hạng FC có dán ảnh của Trung nhưng mang tên V.H.K nhằm chứng minh Trung đủ điều kiện để điều khiển ô tô đầu kéo. Cơ quan điều tra giám định các giấy tờ trên là giả và Trung thừa nhận chưa được đào tạo về kỹ năng điều khiển đối với ô tô đầu kéo và không có giấy phép hạng FC theo quy định.

Tháng 10.2019, Trung liên hệ với một người qua mạng xã hội, cung cấp hình ảnh để người này làm giả giấy chứng minh và giấy phép lái xe mang tên V.H.K. Sau khi có đủ giấy tờ, Trung xin vào làm tài xế cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Chiều 26.7, Trung điều khiển xe đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), khi đến giao lộ trên, do không chú ý quan sát nên gây tai nạn.

Về phía công ty, khi nhận vào làm việc không biết Trung sử dụng giấy tờ giả nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử phạt 33 người tụ tập, hát karaok bất chấp dịch ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2 người phụ nữ từ Trung Quốc về đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

HẢI ĐĂNG |

Trở về sau thời gian làm ăn ở Trung Quốc, Hoài và Nhiên được lấy mẫu xét nghiệm và cho cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, hai người phụ nữ này vẫn đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Điều tra sự việc người đàn ông tử vong dưới chân núi

TRẦN TUẤN |

Chiều 11.5, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc một người đàn ông được phát hiện chết cháy dưới chân núi Nam Giới.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đề nghị xử phạt 33 người tụ tập, hát karaok bất chấp dịch ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2 người phụ nữ từ Trung Quốc về đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

HẢI ĐĂNG |

Trở về sau thời gian làm ăn ở Trung Quốc, Hoài và Nhiên được lấy mẫu xét nghiệm và cho cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, hai người phụ nữ này vẫn đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Điều tra sự việc người đàn ông tử vong dưới chân núi

TRẦN TUẤN |

Chiều 11.5, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc một người đàn ông được phát hiện chết cháy dưới chân núi Nam Giới.