600 cảnh sát truy bắt kẻ bắn chết 4 người ở TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tính đến đầu giờ chiều ngày 30.1, đã có thêm 80 cảnh sát được điều đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TPHCM), nâng tổng số cán bộ chiến sỹ lên gần 600 người để truy bắt nghi phạm bắn chết 4 người.

 
Lực lượng cảnh sát đang canh gác nghiêm ngặt. Ảnh: PV

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, vào lúc 14h30 chiều nay 30.1, lực lượng chức năng đã điều thêm 2 xe nghiệp vụ chở 80 cán bộ chiến sỹ cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự đến khu vực nghi phạm bắn chết 4 người Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn để tham gia truy bắt đối tượng.

Với lực lượng cảnh sát được tăng cường thêm này, tính đến chiều nay đã nâng tổng số cán bộ chiến sỹ tham gia vây bắt đối tượng Tuấn gần 600 chiến sỹ, cùng với xe bọc thép và chó nghiệp vụ. Đây là lực lượng được điều  động từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an huyện Củ Chi.

Hiện mọi tuyến đường vào khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi) xung quanh là cao su non và keo lá tràm tiếp tục được phong tỏa để phục vụ cho việc vây bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng đã nhiều lần kêu gọi đối tượng Tuấn ra đầu hàng, nhưng nghi phạm vẫn ngoan cố lẩn trốn trong khu vực.

 
Cảnh sát cơ động chốt ở các tuyến đường. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại hiện trường được cho nghi phạm lẩn trốn, nhiều người dân sống tại khu vực đã được cơ quan chức năng đưa đi ra khỏi khu vực, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng được quyền nổ súng tiêu diệt đối tượng nghi phạm, vì đây là đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm có thể gây thương tích cho người dân và cán bộ chiến sỹ khi thi hành công vụ. Được biết, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TPHCM và Trưởng Công an huyện Củ Chi đều có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo vụ vây bắt nghi phạm.

Trước đó Lao Động đã đưa tin, chiều 29.1, một vụ trọng án đã xảy ra tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi khiến 4 người chết và một người bị thương.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (sinh năm 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi); Lê Thành Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đến tối 29.1 cùng ngày, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, đang công tác tại Công an quận 11). Hiện vụ án đang được Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp Công an TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ.

 
Đến chiều 30.1, có 600 cán bộ chiến sỹ tham gia truy bắt nghi phạm. Ảnh: PV
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt nghi phạm bắn chết 4 người ở Củ Chi: Được phép tiêu diệt đối tượng

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ của Bộ, Công an TP.Hồ Chí Minh vây bắt nghi phạm bắn chết 4 người. Cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt nghi phạm khi cần thiết.

Dùng chó nghiệp vụ, xe bọc thép vây bắt đối tượng bắn chết 4 người ở Củ Chi

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sáng 30.1, Cơ quan cảnh sát điều tra đã điều hàng trăm cán bộ chiến sỹ được trang bị vũ khí cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TPHCM), để truy bắt nghi phạm bắn 4 người chết tại trường gà xảy ra vào chiều 29.1.

TPHCM: Lại nổ súng ở Củ Chi lúc rạng sáng, 1 người chết trên đường

Huân Cao - Nam Hiệp |

Rạng sáng 30.1, tại  tỉnh lộ 15 thuộc huyện Củ Chi (TPHCM), một người đang đi trên trường bị một đối tượng nổ súng bắn chết và cướp đi xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Truy bắt nghi phạm bắn chết 4 người ở Củ Chi: Được phép tiêu diệt đối tượng

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ của Bộ, Công an TP.Hồ Chí Minh vây bắt nghi phạm bắn chết 4 người. Cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt nghi phạm khi cần thiết.

Dùng chó nghiệp vụ, xe bọc thép vây bắt đối tượng bắn chết 4 người ở Củ Chi

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sáng 30.1, Cơ quan cảnh sát điều tra đã điều hàng trăm cán bộ chiến sỹ được trang bị vũ khí cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TPHCM), để truy bắt nghi phạm bắn 4 người chết tại trường gà xảy ra vào chiều 29.1.

TPHCM: Lại nổ súng ở Củ Chi lúc rạng sáng, 1 người chết trên đường

Huân Cao - Nam Hiệp |

Rạng sáng 30.1, tại  tỉnh lộ 15 thuộc huyện Củ Chi (TPHCM), một người đang đi trên trường bị một đối tượng nổ súng bắn chết và cướp đi xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.