6 tháng đầu năm, Quảng Bình phát hiện sai phạm hơn 13,2 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong 6 tháng đầu năm 2023, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 13,2 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 10,3 tỉ đồng, kiến nghị khác hơn 2,8 tỉ đồng.

Theo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của Thanh tra tỉnh Quảng Bình, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 13,2 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 10,3 tỉ đồng, kiến nghị khác hơn 2,8 tỉ đồng.

Về xử lý trách nhiệm, xử lý hành chính 7 tổ chức, 42 cá nhân.

Kết quả thực hiện các kiến nghị: về kinh tế đã thu hồi số tiền 687,6 triệu đồng, về trách nhiệm: đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với 7 tập thể và 42 cá nhân.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước tại các dự án khu nhà ở thương mại, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại trường học; thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai tại UBND các xã...

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Quảng Bình, thực tiễn cho thấy việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở nhiều nơi chưa nghiêm túc, nhất là trong việc thu hồi các khoản tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, còn thiếu các biện pháp hữu hiệu, các chế tài cụ thể để buộc các đối tượng phải thực hiện.

Một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian, báo cáo kết quả thanh tra và ban hành các kết luận thanh tra còn chậm.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự chú trọng đến công tác báo cáo, không báo cáo, báo cáo không đúng yêu cầu, do đó việc tổng hợp báo cáo còn gặp nhiều khó khăn, số liệu đôi khi chưa đầy đủ, đánh giá chưa toàn diện.

Một số doanh nghiệp nhận thức chưa đúng về công tác thanh tra, kiểm tra nên quá trình thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra chưa nghiêm túc.

Một trong những nguyên nhân chủ quan được Thanh tra tỉnh Quảng Bình chỉ ra là một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm các sơ hở trong cơ chế chính sách để lợi dụng, vụ lợi cho tổ chức hoặc cá nhân mình. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tinh vi để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát, của các cơ quan thanh tra.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phúc thẩm vụ sai phạm đấu thầu thiết bị tại Sở Y tế TP Cần Thơ

Anh Tú |

Sáng 26.6, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm, vụ việc liên quan đến Việt Á

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, chiều 24.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Nói lời sau cùng, cựu Tổng Giám đốc Thuduc House nhận sai phạm để xảy ra vụ án

Anh Tú |

Ngày 24.6, sau 2 tuần xét xử, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, kết thúc phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Gỡ khó cho hàng nghìn dân "sống lậu" trên chính quê hương mình

Phan Tuấn |

Liên quan đến sự việc Báo Lao Động phản ánh về việc “hàng nghìn dân “sống lậu” trên chính quê hương mình”, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn cho người dân của tỉnh Lâm Đồng nhưng sinh sống, sản xuất trên địa giới hành chính của tỉnh Đắk Nông quản lí.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị 16 năm - 16 năm 6 tháng tù tội tham ô

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn - cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng tham ô 50 tỉ đồng tiền ngân sách.

Tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho World Cup thế nào?

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 2 năm để chuẩn bị cho World Cup 2023.

Cầu trăm tỉ trễ hẹn nhiều năm, dân Quảng Nam đánh đu trên cầu cũ gỉ sét

Hoàng Bin |

Sau 5 năm trễ hẹn, cầu vượt sông hơn 150 tỉ tại Núi Thành, Quảng Nam vẫn ngổn ngang, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người dân mạo hiểm lưu thông trên cầu cũ xuống cấp, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bà Lê Thị Dung: Tôi sẽ tiếp tục đi đòi công lý

QUANG ĐẠI |

Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được trả tự do vào sáng nay sau khi mãn hạn tù.

Hoãn phúc thẩm vụ sai phạm đấu thầu thiết bị tại Sở Y tế TP Cần Thơ

Anh Tú |

Sáng 26.6, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm, vụ việc liên quan đến Việt Á

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, chiều 24.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Nói lời sau cùng, cựu Tổng Giám đốc Thuduc House nhận sai phạm để xảy ra vụ án

Anh Tú |

Ngày 24.6, sau 2 tuần xét xử, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, kết thúc phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.