6 năm 8 tháng tù cho bác sĩ hiếp dâm nữ đồng nghiệp

PHÚC ĐẠT |

Với 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, bác sĩ Lê Quang Huy Phương nhận 6 năm 8 tháng tù.

Ngày 26.3, TAND TP. Huế đã tuyên án vụ bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ khu tập thể Đống Đa, TP. Huế) bị viện kiểm sát truy tố với 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại phiên tòa xét xử sáng 8.9.2020. Ảnh: P. Đạt.

Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo trình bày, trong quá trình khởi tố, bắt tạm giam Phương là vi phạm quy định, các giám định thương tích đối với chị T. (bị hại) là vi phạm cả về hình thức và nội dung, truy tố bị cáo về tội "Hiếp dâm" nhưng không xem xét khách quan đoạn ghi âm mà bị hại đã giao nộp.

Người bào chữa cho bị cáo cho rằng, chị T. tự đến phòng riêng của bị cáo, việc bị cáo giữ chị T. lại là tốt cho chị T. nhằm cho chị T. bình tĩnh lại và chở bị cáo về. Do đó đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lê Quang Huy Phương không phạm tối "Cố ý gây thương tích", "Hiếp dâm" và "Bắt giữ người trái pháp luật", trả tự do cho bị cáo giữ phiên tòa.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trình bày, việc khởi tố các tội danh trên đối với Phương là đúng hành vi đề nghị HĐXX xử lý nghiêm. Về dân sự, bị hại sẽ yêu cầu khởi kiện ở vụ án khác.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định về hành vi của điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là đúng quy định của pháp luật. Một số yêu cầu điều tra bổ sung của HĐXX tại phiên tòa trước chưa được thực hiện do bị hại không hợp tác.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương. Ảnh: PĐ.
Bị cáo Lê Quang Huy Phương. Ảnh: PĐ.

Xét các kết luận về pháp y, bản kết luận của Trung tâm pháp y về đa tổn thương trên thân thể, đây là thương tích thực tế. Tuy nhiên, theo quy định theo thông tư của Bộ Y tế thì không có quy định xét tỉ lệ thương tích với thương tích bầm tím, phần mềm nhưng giám định viên đã áp dụng 1 vùng bầm tím phần mềm kích thước nhỏ là không đúng quy định của pháp luật, HĐXX không chấp nhận bản giám định pháp y này.

Do bản kết luân pháp y về tình dục số 409 không được HĐXX chấp nhận nên chấp nhận 1 phần bản kết luận pháp y tổn thương trên cơ thể số 444 của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể là phần tổn thương 2 mắt tỉ lệ là 31%.

Xét hành vi của bị cáo, Phương đóng cửa lại, trong khoảng thời gian hơn 70 phút đã trói tay, đánh nhiều cái vào người chị T. nên bị cáo Phương đã vi phạm về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng bị cáo bị đánh nhiều cái vào người chị T. thể hiện tính côn đồ của bị cáo, phạm vào tình tiết tăng nặng.

Trong khoảng thời gian chị T. vào phòng, bị cáo đã đánh, cởi áo chị T., dùng nhiều lời lẻ đe dọa khác để giao cấu trái ý muốn của chị T. nhưng do chị T. chống trả, lợi dụng sơ hở của Phương để chạy ra ngoài.

Mặc dù Phương chưa thực hiện được hành vi giao cấu nhưng tội phạm đã hoàn thành nên bị cáo phạm vào tội "Hiếp dâm", thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, HĐXX nhận thấy chị T. tự đến phòng riêng của Phương, trong khoảng thời gian từ lúc đến phòng đến lúc chị T. chạy thoát ra ngoài ở phút 49 thì chưa có khi nào chị T. xin Phương ra về, khi T. chạy ra ngoài rồi bị Phương kéo vào phòng mặc lại áo quần nên hành vi của Phương không có hành vi bắt giữa.

Tuy nhiên, sau khi kéo lại phòng, mặc dù chị T. đã xin Phương ra về nhưng Phương khống chế không cho chị T. về nên đã vi phạm hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hoãn xét xử vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng

PHÚC ĐẠT |

TAND TP. Huế hoãn xét xử vụ cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm nữ điều dưỡng.

Vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm đồng nghiệp: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

PHÚC ĐẠT |

Vụ bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị truy tố các tội danh "Hiếp dâm", "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật", HĐXX TAND TP.Huế quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.Huế để điều tra bổ sung vụ án vì thiếu chứng cứ buộc tội.

Đề nghị phạt bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp từ 8 năm 3 tháng đến hơn 9 năm tù

P.ĐẠT |

Trong ngày xét xử thứ 2 (27.11), VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương (bị tố hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp) từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hoãn xét xử vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng

PHÚC ĐẠT |

TAND TP. Huế hoãn xét xử vụ cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm nữ điều dưỡng.

Vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm đồng nghiệp: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

PHÚC ĐẠT |

Vụ bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị truy tố các tội danh "Hiếp dâm", "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật", HĐXX TAND TP.Huế quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.Huế để điều tra bổ sung vụ án vì thiếu chứng cứ buộc tội.

Đề nghị phạt bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp từ 8 năm 3 tháng đến hơn 9 năm tù

P.ĐẠT |

Trong ngày xét xử thứ 2 (27.11), VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương (bị tố hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp) từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.