579 đối tượng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em bị xử lý hình sự

HOA LÊ |

Theo thống kê của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an đã xác minh, điều tra xử lý hình sự 538 vụ và 579 đối tượng bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Sáng 6.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Vũ Đức Đam.

Ông Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) - cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 720 vụ, trong đó  xâm hại tình dục trẻ em gồm 573 vụ, chiếm 79,5% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại được phát hiện, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Những hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em chỉ khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện, xử lý cho nên con số nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Trong đó, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình chiếm tỉ lệ cao là 21,3%; gần 60% số trẻ em bị xâm hại bởi người quen, hàng xóm. Ước tính, khoảng 68,4% số trẻ em từ 1-14 tuổi phải chịu ít nhất một hình phạt thể chất hoặc tâm lý bởi các thành viên trong gia đình.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, trong những năm vừa qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng và cộng đồng xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn và tham gia các công ước quốc tế về quyền trẻ em.

"Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng trên thực tế, một số trẻ em ở nước ta vẫn chưa nhận được sự chăm sóc, bảo vệ cần thiết, thậm chí bị bạo lực cả về thể xác và tinh thần. Theo thống kê, mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện, trong đó chủ yếu là xâm hại tình dục", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Nếu so với số vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện thì tình trạng bạo hành trẻ em ở nước ta ít hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Nhưng, con số thống kê chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành không được phát hiện hoặc có được phát hiện, song những người chứng kiến coi đó là hành vi bình thường. Đau lòng hơn, nhiều trẻ em bị chính người thân xâm hại, bạo hành, để lại những di chứng nặng nề cho bản thân trẻ em, gia đình và xã hội".

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Lời kể rùng mình của người mẹ có con gái 9 tuổi bị chính ông nội xâm hại

Hà Phương - Thùy Dung |

Tin tưởng ông nội, người mẹ đã để hai đứa con gái của mình ở nhà với ông nội để đi làm. Chị T không thể ngờ rằng, cô con gái sinh năm 2009 đã bị ông nội xâm hại nhiều lần.

Ông nội xâm hại cháu gái: Không có chuyện xin bồi thường tiền là xong

Hà Phương - Dung Phạm |

Để che giấu hành vi xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi của ông L, bố cháu bé đã hứa sẽ bồi thường 50 triệu đồng để người mẹ không đưa đơn tố cáo.

Luật sư nói về vụ ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần thiếu nữ 17 tuổi

Phạm Đông |

Luật sư Đặng Văn Cường đã có những phân tích rất chi viết vụ việc ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần thiếu nữ 17 tuổi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lời kể rùng mình của người mẹ có con gái 9 tuổi bị chính ông nội xâm hại

Hà Phương - Thùy Dung |

Tin tưởng ông nội, người mẹ đã để hai đứa con gái của mình ở nhà với ông nội để đi làm. Chị T không thể ngờ rằng, cô con gái sinh năm 2009 đã bị ông nội xâm hại nhiều lần.

Ông nội xâm hại cháu gái: Không có chuyện xin bồi thường tiền là xong

Hà Phương - Dung Phạm |

Để che giấu hành vi xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi của ông L, bố cháu bé đã hứa sẽ bồi thường 50 triệu đồng để người mẹ không đưa đơn tố cáo.

Luật sư nói về vụ ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần thiếu nữ 17 tuổi

Phạm Đông |

Luật sư Đặng Văn Cường đã có những phân tích rất chi viết vụ việc ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần thiếu nữ 17 tuổi.