55 người sử dụng bằng Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ sẽ bị xử lý thế nào?

Vương Trần |

Bộ Công an xác định Đại học Đông Đô cấp bằng giả cho 193 cá nhân. Trong đó, 55 người dùng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ.

Như Lao Động đã đưa tin, mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra kết luận vụ cấp gần 200 bằng giả xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Theo kết luận, Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, giai đoạn 2015-2017, các bị can đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy.

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã cấp 626 bằng cử nhân ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ tìm được 217 cá nhân có thông tin để xác minh.

Trong số này, 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng không qua tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp. Toàn bộ bằng giả do bị can Dương Văn Hòa ký theo chỉ đạo của Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT nhà trường, đang bị truy nã). Cảnh sát đã thu được 177 bằng giả.

Đối với 193 người được các bị can cấp bằng cử nhân giả, 60 trường hợp đã sử dụng bằng cho nhiều mục đích khác nhau.

Trong đó, 55 người dùng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. 5 trường hợp còn lại thì có một người làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, một trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, một thi tuyển công chức và 2 người kê khai hồ sơ cán bộ.

Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng văn bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ… thì trước hết cần huỷ bỏ kết quả, thu hồi những văn bằng này. Bước thứ hai cần xử lý kỷ luật về mặt cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gian dối.

Cùng trao đổi về nội dung này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Theo điều 16 của Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, thì hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng; Đồng thời, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tuy vậy, theo luật sư Lực việc xử lý những người này chỉ được thực hiện nếu đủ tài liệu chứng minh 58 người này mua bằng hoặc biết đó là bằng giả nhưng vẫn mua và sử dụng. Bởi thực tế, vẫn có thể xảy ra trường hợp những người này không biết Đại học Đông Đô cấp bằng “chui”, họ vẫn đi học để lấy bằng…

Đối với quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, theo luật sư Quách Thành Lực, trong trường hợp này, các chứng chỉ giả Đại học Đông Đô cấp sẽ chắc chắn bị thu hồi. Như vậy, trong hồ sơ của các trường hợp của những người sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ thiếu các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

"Thông thường, trong trường hợp này, các cơ quan chủ quản sẽ yêu cầu bổ sung văn bằng chứng chỉ hợp pháp để thay thế cho các văn bằng chứng chỉ giả đã bị thu hồi. Với những người đã sử dụng bằng giả để làm nghiên cứu sinh hay điều kiện để cấp bằng tiến sĩ thì người đó không đủ điều kiện đầu vào hoặc không đủ điều kiện để nhận bằng tiến sĩ", luật sư Lực phân tích.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô: Người sử dụng có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ việc Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân Tiếng Anh giả, người sử dụng bằng giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt có thể từ 6 tháng - 7 năm.

Cần công khai những trường hợp mua bằng giả của Đại học Đông Đô

Lê Thanh Phong |

Vụ án "Giả mạo trong công tác" tại Trường Đại học Đông Đô cho thấy người ta bất chấp đạo đức nghề nghiệp, bán bằng cấp như bán rau.

Vì sao Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 giả trong thời gian dài?

Việt Dũng |

Đại học Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2 chính quy, song đã cấp 193 bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh giả cho các cá nhân không qua tuyển sinh thi cử.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô: Người sử dụng có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ việc Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân Tiếng Anh giả, người sử dụng bằng giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt có thể từ 6 tháng - 7 năm.

Cần công khai những trường hợp mua bằng giả của Đại học Đông Đô

Lê Thanh Phong |

Vụ án "Giả mạo trong công tác" tại Trường Đại học Đông Đô cho thấy người ta bất chấp đạo đức nghề nghiệp, bán bằng cấp như bán rau.

Vì sao Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 giả trong thời gian dài?

Việt Dũng |

Đại học Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2 chính quy, song đã cấp 193 bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh giả cho các cá nhân không qua tuyển sinh thi cử.