5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe, thu lợi 20 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vòng chưa đầy 2 năm làm giả giấy phép lái xe, rao qua các trang mạng xã hội, 5 ổ nhóm đã thu lời bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Ngày 3.7, Công an Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự thành phố đã khởi tố 32 bị can về tội "Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Từ đầu năm 2022, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6) Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phát hiện trên một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo có nhiều tài khoản cá nhân Fanpage, group đăng công khai nội dung cung cấp giấy phép lái xe máy, ôtô các loại.

Đối tượng khẳng định có tổ chức thi nhưng sẽ có người thi hộ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cơ sở công khai giấy phép lái xe họ cung cấp là giả nhưng giống giấy phép lái xe thật đến 99,9% mà giá cả thì bằng 1/10 kinh phí đào tạo để được cấp giấy phép lái xe.

Kèm theo đó là sẽ giao tận nhà trong vòng 5-7 ngày từ khi khách hàng đặt mua. Giá chúng đưa ra từ 1,5-2 triệu đồng/giấy phép lái xe máy; 2-7 triệu đồng/giấy phép lái xe ôtô tùy loại.

Tại thời điểm điều tra xác minh có ít nhất 5 nhóm ở Hà Nội, Nam Định và TPHCM tổ chức sản xuất giấy phép lái xe giả.

Danh tính của số đối tượng đứng đầu các ổ nhóm được dựng lên như sau: Phạm Văn Vũ (25 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cầm đầu nhóm 1; Đỗ Văn Phúc (34 tuổi, cùng trú tại xã Giao Yến) cầm đầu nhóm 2; Hoàng Quang Duy (26 tuổi, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Giao Thủy) cầm đầu nhóm 3; Lưu Công Chí (29 tuổi, cùng trú tại xã Giao Yến) cầm đầu nhóm 4 và Trần Văn Công (25 tuổi, trú tại phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu nhóm 5.

Cuối tháng 3, 12 tổ công tác bao gồm các điều tra viên, trinh sát đồng loạt tung quân vào TPHCM, về Nam Định, Hà Nội để thực hiện kế hoạch bắt giữ các đối tượng phục vụ công tác điều tra làm sáng tỏ vụ án.

Tổng cộng có 51 đối tượng đã bị bắt giữ và triệu tập đến cơ quan công an vì có liên quan đến các hoạt động sản xuất giấy phép lái xe giả.

Từ đó, lực lượng chức năng đã dựng lên hành vi của nhóm làm giả giấy phép lái xe rồi bán cho người sử dụng.

Theo đó, mỗi nhóm thường có từ 5 đến 10 đối tượng, làm các nhiệm vụ từ thiết kế Fanpage Facebook, Zalo, chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng, trả lời tin nhắn, nhận thông tin cá nhân của người có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe giả.

Thông tin khách hàng sau đó sẽ được nhập vào máy tính, bộ phận in ấn sẽ in thành một giấy phép lái xe giả, một bộ hồ sơ gốc giả.

Sau khi in xong giấy phép lái xe, đối tượng móc nối với nhân viên bưu điện để gửi số giấy phép lái xe giả này tới người đặt mua.

Sau khi khách hàng trả tiền, bưu cục sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng vào app giả của đối tượng cầm đầu.

Theo cơ quan công an, trong vòng chưa đầy 2 năm, nhóm này in ấn bản trót lọt gần 80.000 giấy phép lái xe giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Hàng tháng trừ chi phí, đối tượng cầm đầu các nhóm bỏ túi từ 500 - 600 triệu đồng.

Cơ quan công an đang làm rõ số người đặt mua giấy phép lái xe giả để xác định mục đích của họ nhằm tránh bị kiểm tra trong khi tham gia giao thông, hoặc sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Phát hiện tài xế dùng giấy phép lái xe giả để đi lại

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả để lưu thông trên đường.

Web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe: Kiến nghị điều tra, khởi tố vụ án

Đặng Tiến |

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xử lý trang web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe. Theo các chuyên gia pháp lý, với hành vi làm giả con dấu và giấy tờ của cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ TTTT hoặc Bộ GTVT theo thẩm quyền quản lý của mình hoàn toàn có thể kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an điều tra và khởi tố vụ án.

Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy phép lái xe để lừa đảo

Minh Chuyên |

Sơn La - Chiều 22.10, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy phép lái xe.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Yên Bái: Phát hiện tài xế dùng giấy phép lái xe giả để đi lại

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả để lưu thông trên đường.

Web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe: Kiến nghị điều tra, khởi tố vụ án

Đặng Tiến |

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xử lý trang web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe. Theo các chuyên gia pháp lý, với hành vi làm giả con dấu và giấy tờ của cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ TTTT hoặc Bộ GTVT theo thẩm quyền quản lý của mình hoàn toàn có thể kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an điều tra và khởi tố vụ án.

Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy phép lái xe để lừa đảo

Minh Chuyên |

Sơn La - Chiều 22.10, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy phép lái xe.