5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên Chốt phòng, chống dịch.

Chiều ngày 29.6, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Thọa Sơn, tỉnh An Giang đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch.

Hai bị cáo trước tòa. Ảnh: VT
Hai bị cáo trước tòa. Ảnh: VT

Theo đó, tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Điền (sinh năm 1996) trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) 3 năm tù; Lương Bá Đạt (sinh năm 2000) trú tại xã Định Thành, Thoại Sơn (An Giang), 2 năm tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Như Lao Động đã phản ánh, Điền và Đạt là 2 đối tượng dùng dao chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 trọng thương sau khi bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt.

Hai thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch sau khi bị bắt. Ảnh: VT
Hai thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch. Ảnh: VT

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 3.6.2021, trong lúc người đã có rượu, Đạt điều khiển xe môtô chở Điền, từ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Khi đến Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập thì bị lực lượng đóng chốt phòng, chống dịch dừng phương tiện để làm thủ tục đo thân nhiệt.

Anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng, chống dịch sau khi bị chém. Ảnh: VT
Anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng, chống dịch sau khi bị chém. Ảnh: VT

Lúc này, anh Trần Văn Đạo thành viên của chốt ra đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Tuy nhiên 2 thanh niên này có biểu hiện chống đối người thi hành công vụ. Sau khi đo xong, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập.

Đến khoảng 00h10 ngày 4.6.2021, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt. Đến nơi, Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay rồi ném hung khí xuống sông và lên xe Đạt nổ máy chờ sẵn bỏ chạy.

Bị truy đuổi nên chạy được một đoạn thì Điền nhảy khỏi xe tẩu thoát, Đạt liền bị bắt giữ ngay sau đó. Lúc này, anh Đạo được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Điền bỏ trốn đến ngày 6.6 thì bị bắt giữ. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Đạo là 21%.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao “Nhà tình thương” trị giá 50 triệu cho gia đình anh Đạo. Ảnh: VT
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao “Nhà tình thương” trị giá 50 triệu cho gia đình anh Đạo. Ảnh: VT

Được biết anh Đạo có gia cảnh rất khó khăn. Sau khi Báo Lao Động phản ánh, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ cho anh Đạo "Nhà tình thương" trị giá 50 triệu đồng.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tặng “Nhà Tình thương” cho thành viên chốt phòng, chống dịch bị hành hung

Hòa Trang |

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ “Nhà Tình thương” cho thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị hành hung trong lúc thi hành công vụ.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tặng “Nhà Tình thương” cho thành viên chốt phòng, chống dịch bị hành hung

Hòa Trang |

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ “Nhà Tình thương” cho thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị hành hung trong lúc thi hành công vụ.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.