5 lãnh đạo, cán bộ hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 25 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đăkdrinh

Trần Hóa |

Trong quá trình lập, triển khai bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân 3 xã Sơn Long, Sơn Dung và Sơn Liên (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) tại dự án thủy điện Đăkdrinh từ năm 2008, 5 cán bộ, lãnh đạo huyện Sơn Tây đã làm sai quy định gây thiệt hại số tiền trên 25,3 tỉ đồng.

Sáng 16.5, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xét xử vụ án "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án thủy điện Đăkdrinh, thời gian dự kiến phiên xét xử kéo dài 4 ngày (từ 16 đến 19.5.2017).

Liên quan đến vụ án này, HĐXX đã triệu tập 241 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, nhưng chỉ có 117 người có mặt tại phiên tòa, số còn lại vắng mặt không có lý do.

Trong số 241 người HĐXX triệu tập có hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ, lãnh đạo cấp ngành ở nhiều địa phương liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ của dự án thủy điện Đăkdrinh.

Quang cảnh buổi xét xử.  ảnh T.H

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình lập, triển khai bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân 3 xã Sơn Liên, Sơn Dung và Sơn Long (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) có tài sản, đất sản xuất,... trong diện giải tỏa của dự án thủy điện Đăkdrinh từ năm 2008, 5 cán bộ, lãnh đạo huyện Sơn Tây đã làm sai qui định gây thiệt hại số tiền trên 25,3 tỉ đồng.

Ngày 23.1.2015, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo phòng và cán bộ của huyện Sơn Tây. Cụ thể là các ông: Hà Văn Tiên - nguyên Trưởng phòng TNMT; Nguyễn Anh Dũng - nguyên Trưởng phòng NNPTNT; Nguyễn Vỹ Cường - nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Liên; Lê Khắc Tâm Anh và Trần Minh Việt - nguyên cán bộ địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường 2 xã Sơn Dung và Sơn Long về tội "Cố ý làm trái qui định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa vụ án ra xét xử vào ngày 17.4, song do những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nhân chứng trong vụ án vắng quá nhiều nên HĐXX đã hoãn phiên tòa.

 


Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Phúc thẩm vụ Cty Núi Ngọc (Kiên Giang): Tạm dừng phiên tòa, sẽ tiếp tục xét xử vào cuối tháng

TRẦN LƯU |

Ngày 5.5, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng kinh tế xảy ra tại Cty Núi Ngọc (huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Xét xử vụ Mía đường Tây Ninh: Chủ tọa nhờ thư ký công bố lời khai các bị cáo, có đúng quy định?

Phùng Bắc |

Hôm nay (27.4), phiên tòa xét xử vụ án Cty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh bước vào ngày thứ ba xét hỏi, tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa Mai Văn Triến đã nhờ thư ký tòa công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Trong khi, Điều 208 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, việc công bố lời khai chỉ có Hội đồng xét xử (HĐXX) và Viện Kiểm sát (VKS), chứ thư ký tòa không được công bố lời khai của bị cáo…

Xét xử vụ Mía đường Tây Ninh: Kết luận giám định có chính xác?

Phùng Bắc |

Chiều nay (26.4), phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Cty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tiếp tục phần xét hỏi. Phiên tòa “nóng” lên với phần tham gia xét hỏi của luật sư với các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phúc thẩm vụ Cty Núi Ngọc (Kiên Giang): Tạm dừng phiên tòa, sẽ tiếp tục xét xử vào cuối tháng

TRẦN LƯU |

Ngày 5.5, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng kinh tế xảy ra tại Cty Núi Ngọc (huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Xét xử vụ Mía đường Tây Ninh: Chủ tọa nhờ thư ký công bố lời khai các bị cáo, có đúng quy định?

Phùng Bắc |

Hôm nay (27.4), phiên tòa xét xử vụ án Cty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh bước vào ngày thứ ba xét hỏi, tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa Mai Văn Triến đã nhờ thư ký tòa công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Trong khi, Điều 208 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, việc công bố lời khai chỉ có Hội đồng xét xử (HĐXX) và Viện Kiểm sát (VKS), chứ thư ký tòa không được công bố lời khai của bị cáo…

Xét xử vụ Mía đường Tây Ninh: Kết luận giám định có chính xác?

Phùng Bắc |

Chiều nay (26.4), phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Cty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tiếp tục phần xét hỏi. Phiên tòa “nóng” lên với phần tham gia xét hỏi của luật sư với các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.