49 năm tù cho băng cướp 17 tuổi chuyên cướp cửa hàng tiện lợi

Anh Tú |

Bỏ học, nghiện game, lêu lổng, muốn thể hiện bản thân, không được sự quan tâm đúng mức từ gia đình và nhà trường, nhiều trẻ vị thành niên giờ đây đã sa chân vào vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ.

Sau 2 ngày xét xử, hôm nay 29.8,  Tòa án nhân dân TPHCM đã kết thúc phiên xét xử 8 bị cáo đều chưa thành niên (cùng sinh năm 2002- 17 tuổi).

Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt cả 8 bị cáo gồm Nguyễn Hoàng Phong Thiện và Nguyễn Nhân Hoàng lãnh 8 năm tù, Lê Nhật Nguyên và Nguyễn Anh Tuấn Kiệt lãnh 7 năm 6 tháng, Bùi Duy Minh lãnh 6 năm tù, Phan Văn Thọ và Nguyễn Huỳnh Anh Lâm lãnh 5 năm tù, và Đoàn Thế Vinh 2 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Phiên xử do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ toạ. Theo nhận định HĐXX, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng các bị cáo đã phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí nguy hiểm, ngang nhiên cướp tài sản nên cần mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Theo cáo trạng, tháng 5.2018, 8 bị cáo cùng 3 đối tượng Chiến, Hòa, Sang (chưa rõ lai lịch) cùng bàn bạc đến các cửa hàng tiện lợi vào ban đêm, ít người quản lý để chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền chơi game và tiêu xài.

Từ ngày 11.5-25.6.2018, các bị cáo đã thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp tại địa bàn quận 3, 5, 6, 11 và quận Tân Bình. Tài sản bị chiếm đoạt là bia, nước ngọt, đồ ăn... của các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Ministop, Shop&Go, Family Mart.

Tài sản bị chiếm đoạt là các loại hàng hóa như bia, nước ngọt, đồ ăn... của các cửa hàng tiện lợi Circle K, Ministop, Shop & Go, Family Mart với tổng giá trị hơn 8,3 triệu đồng.

Số tài sản chiếm được, các bị cáo đem bán thu lợi gần 2,9 triệu đồng, số tài sản còn lại thì chia nhau sử dụng hết. Đến ngày 2.8.2018, Công an quận 5 bắt giữ 8 thiếu niên này.
Ngoài ra, 8 thiếu niên còn đập phá, gây thiệt hại về tài sản (trị giá 3 triệu đồng). Tuy nhiên sau đó, đại diện bị hại nhận tiền bồi thường và không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi hủy hoại tài sản.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

H.Nguyên |

Ngày 22.8, Công an Thành phố Hà Nội (CAHN) cho biết, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm cướp tài sản. Công an TP Hà Nội cảnh báo trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất...

Cướp giật 200 triệu đồng, đem tiền gửi ngân hàng rồi... đầu thú

Phú Sơn |

Sáng 18.8, tin từ Công an TP Đà Lạt ( Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Đinh Mạnh Tài (27 tuổi) và Phan Tấn Thành (28 tuổi, cùng trú tại TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt nhóm cướp nhí liên tục cướp cửa hàng tiện lợi ở trung tâm TPHCM

Huân Cao |

Một băng cướp nhí với tuổi đời từ 13 đến 17 tuổi, nhiều lần đột nhập vào một cửa hàng tiện lợi ngay trung tâm quận 1, TPHCM để uy hiếp nhân viên và cướp tiền, vừa sa lưới công an.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

H.Nguyên |

Ngày 22.8, Công an Thành phố Hà Nội (CAHN) cho biết, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm cướp tài sản. Công an TP Hà Nội cảnh báo trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất...

Cướp giật 200 triệu đồng, đem tiền gửi ngân hàng rồi... đầu thú

Phú Sơn |

Sáng 18.8, tin từ Công an TP Đà Lạt ( Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Đinh Mạnh Tài (27 tuổi) và Phan Tấn Thành (28 tuổi, cùng trú tại TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt nhóm cướp nhí liên tục cướp cửa hàng tiện lợi ở trung tâm TPHCM

Huân Cao |

Một băng cướp nhí với tuổi đời từ 13 đến 17 tuổi, nhiều lần đột nhập vào một cửa hàng tiện lợi ngay trung tâm quận 1, TPHCM để uy hiếp nhân viên và cướp tiền, vừa sa lưới công an.