4 thanh niên dùng súng nhựa đe doạ, cướp tài sản

Phương Linh |

Chiều 25.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. NhaTrang (Khánh Hoà) vừa thi hành quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Trần Nhật Vy, Ngô Văn Đen, Nguyễn Quốc Thuật và Phạm Văn Của để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản của những người bán hàng trên đường 2/4.

Tối 24.1, một số người dân bán hàng trên đường 2/4, Nha Trang bất ngờ bị nhóm thanh niên kéo đến đe doạ đòi tiền “bảo kê”.

Bà T.N.L.P. (trú phường Vĩnh Hòa) bán đồ nhậu cho biết, nhóm thanh niên 4 người chạy xe máy đến hùng hổ lớn tiếng nói muốn yên ổn buôn bán thì đóng cho bọn chúng ít nhất 20.000 đồng. Khi bà P. và người thân phản ứng thì một trong số 4 thanh niên trên liền rút khẩu súng ngắn màu đen dọa bắn.

Khi bị những người dân gần đó phản kháng, các đối tượng còn đưa dao ra đe doạ.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Vĩnh Hòa phối hợp phối hợp tổ tuần tra thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) có mặt tại hiện trường. Cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công 4 nghi phạm.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:Phương Linh
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:Phương Linh

Tại cơ quan công an, các đối tượng gồm: Trần Nhật Vy (biệt danh Út, 28 tuổi, trú xã Phước Đồng, Nha Trang), Ngô Văn Đen (30 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Quốc Thuật (biệt danh Tý Bóng, 35 tuổi, trú xã Vĩnh Lương, Nha Trang) và Phạm Văn Của (37 tuổi, trú xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) thừa nhận đã liên tiếp dùng hung khí như súng, dao nhọn, dao phay đe dọa những người buôn bán nhỏ bên đường 2/4. Mục đích của chúng là đe doạ để cướp tài sản của những người bán hàng rồi đi ăn nhậu. Trước khi đi, 4 thanh niên trên đi mua khẩu súng nhựa màu đen, dao để đe dọa người dân.

Cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng nhựa màu đen, 4 con dao các loại, 1 gậy 3 khúc. Trước khi bị bắt, nhóm này đã cướp tiền của 14 người kinh doanh bên vỉa hè đường 2/4 với tổng số tiền là 315.000 đồng.

Trong số các đối tượng bị bắt có Trần Nhật Vy đang trốn thi hành bản án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản và bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghĩ bị gian lận khi thua bạc, con bạc chuyển sang cướp tài sản

NGUYÊN ANH |

Nghi ngờ nhóm của đối phương chơi đánh bạc gian lận nên đối tượng đã đe dọa, dùng vũ lực để xâm hại sức khỏe, gây thương tích cho 3 nạn nhân rồi cùng đồng bọn lấy lại tiền đã bị thua tại chiếu bạc.

Công an TPHCM điều tra băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản người đi đường

Huân Cao - Anh Tú |

Băng nhóm khoảng 3 tên dàn cảnh, áp sát rồi vờ va chạm xe máy với người phụ nữ đi đường, sau đó ra tay cướp lấy tài sản rồi bỏ chạy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghĩ bị gian lận khi thua bạc, con bạc chuyển sang cướp tài sản

NGUYÊN ANH |

Nghi ngờ nhóm của đối phương chơi đánh bạc gian lận nên đối tượng đã đe dọa, dùng vũ lực để xâm hại sức khỏe, gây thương tích cho 3 nạn nhân rồi cùng đồng bọn lấy lại tiền đã bị thua tại chiếu bạc.

Công an TPHCM điều tra băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản người đi đường

Huân Cao - Anh Tú |

Băng nhóm khoảng 3 tên dàn cảnh, áp sát rồi vờ va chạm xe máy với người phụ nữ đi đường, sau đó ra tay cướp lấy tài sản rồi bỏ chạy.