4 người bị phạt hơn 1,5 tỉ đồng do hút trộm cát

Tạ Quanhg |

Vĩnh Long - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người khai thác cát trái phép với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Theo quyết định, 4 người bị phạt gồm: Ông Hồ Văn L (37 tuổi, tỉnh Bến Tre), Phạm Nhật T (28 tuổi, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn P (33 tuổi), Nguyễn Văn B (29 tuổi, tỉnh Bến Tre).

Những người trên đã thực hiện hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm là 81,9m3.

Qua đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt 4 người trên, mỗi người 175 triệu đồng.

Đồng thời, tịch thu số cát sông đã khai thác trái phép và tịch thu phương tiện vi phạm là sà lan BS TG147XX (trị giá hơn 812 triệu đồng đồng theo biên bản định giá tài sản lập ngày 10.3.2022 của Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Phòng CSGT).

Do đó, mỗi người phải nộp thêm số tiền hơn 200 triệu đồng trị giá của sà lan, tổng cộng hơn 375 triệu đồng/người. Còn sà lan BS TG147XX trả lại cho chủ hợp pháp.

Tạ Quanhg
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi tên tuổi, dung nhan, từ Vĩnh Long ra Hà Nội trốn truy nã

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Tiến Biên cùng nhóm bạn mang theo hung khí đánh nhau, rồi bị can này thay đổi tên họ, ra Thủ đô để trốn truy nã hơn 1 năm.

Vĩnh Long: Yêu cầu thu hồi văn bản hạn chế người dân đi lại

Thành Nhân |

Vĩnh Long - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết đã yêu cầu UBND xã Trung Ngãi, và UBND thị trấn Vũng Liêm (thuộc huyện Vũng Liêm) thu hồi văn bản yêu cầu người dân chỉ ra đường khi cần thiết, ngừng hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.

Dịch COVID-19 “căng” trở lại, Vĩnh Long nâng cấp độ dịch

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Số ca F0 tăng cao trong những ngày qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố từ cấp 1 lên 2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thay đổi tên tuổi, dung nhan, từ Vĩnh Long ra Hà Nội trốn truy nã

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Tiến Biên cùng nhóm bạn mang theo hung khí đánh nhau, rồi bị can này thay đổi tên họ, ra Thủ đô để trốn truy nã hơn 1 năm.

Vĩnh Long: Yêu cầu thu hồi văn bản hạn chế người dân đi lại

Thành Nhân |

Vĩnh Long - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết đã yêu cầu UBND xã Trung Ngãi, và UBND thị trấn Vũng Liêm (thuộc huyện Vũng Liêm) thu hồi văn bản yêu cầu người dân chỉ ra đường khi cần thiết, ngừng hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.

Dịch COVID-19 “căng” trở lại, Vĩnh Long nâng cấp độ dịch

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Số ca F0 tăng cao trong những ngày qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố từ cấp 1 lên 2.