4 ngày nghỉ lễ, xử phạt hơn 60 tỉ đồng vi phạm trật tự an toàn giao thông

Việt Dũng |

Trong 4 ngày nghỉ Lễ 2.9 (từ ngày 1 - 4.9), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện xử lý hơn 40.000 người vi phạm, phạt hơn 60 tỉ đồng.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Chiều 4.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người; Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cùng năm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 41.214 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 60 tỉ đồng; tạm giữ 941 xe ôtô, 12.700 xe mô tô, 106 phương tiện khác; tước 6.298 giấy phép lái xe các loại.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, lập biên bản 296 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 140 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã phát hiện 1.593 trường hợp.

Cảnh sát đường thủy thuộc Cục và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 510 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 8 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện thủy.

Về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý 8.876 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; phạt tiền gần 40 tỉ đồng...

Xử lý 2.043 phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ; phạt tiền hơn 100 tỉ đồng.

Xử lý 510 trường hợp hành vi vi phạm trên đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 600 triệu đồng...

Hoạt động giao thông tại Hà Nội, TPHCM

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh trong 4 ngày nghỉ lễ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Từ 16h - 19h00 ngày 31.8: các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Quảng Ninh lưu lượng phương tiện tham gia giao thông di chuyển tốt, ổn định.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến trục xuyên tâm, Vành đai thành phố như Giải Phóng, Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Ngọc Hồi - Thanh Trì, Minh Khai - Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy... và các cửa ngõ như Nhật Tân - Nội Bài với Quốc lộ 15, 18 vào thành phố và các bến xe liên quan như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao, xuất hiện tình trạng ùn ứ, do di chuyển vào giờ cao điểm.

Riêng đường Vành đai 3 trên cao lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là tại các điểm giao BigC, Nguyễn Xiển, Pháp Vân do người dân bắt đầu di chuyển về quê nghỉ lễ, các phương tiện lưu thông chậm theo điều tiết của Cảnh sát giao thông (chiều đi cầu Thanh Trì). Tới hơn 23h ngày 31.8, tình hình giao thông trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.

Sáng 1.9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến quốc lộ, trục xuyên tâm và vành đai thành phố như Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Giải Phóng, Quốc lộ 1 (địa phận Ngọc Hồi, Thanh Trì), cầu Vĩnh Tuy, tuyến Hà Nội - Bắc Giang, cầu Như Nguyệt… và các bến xe trọng điểm như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tiếp tục có xu hướng gia tăng do người dân tiếp tục di chuyển ra khỏi thành phố về quê nghỉ lễ.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển tốt, ổn định không xảy ra ùn tắc do ứng dụng thu phí không dừng ETC được triển khai trên tất cả các trạm. Đến 11h30 cùng ngày, tình hình giao thông trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.

Từ chiều 1.9 - 15h ngày 3.9, các tuyến đường trên địa bàn TP.Hà Nội và cửa ngõ ra, vào thành phố, lưu lượng phương tiện giảm mạnh, di chuyển tốt, ổn định.

Từ khoảng 15h30 ngày 3.9 đến trưa ngày 4.9: lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô thành phố có xu hướng gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương di chuyển về Hà Nội;

Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân - Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ do mật độ phương tiện từ các tuyến khác trên địa bàn di chuyển vào đặc biệt là lượng phương tiện của Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và Quốc lộ 1A...

Khoảng 18h cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã yêu cầu xả trạm nút giao Thường Tín khi phát hiện thấy lỗi ETC tại nút giao này và để giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên toàn tuyến.

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh: Từ chiều 31.8 - trưa ngày 1.9, trên các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện có tăng nhưng lưu thông đảm bảo bình thường, không có ùn tắc.

Các cửa ngõ ra vào thành phố đặc biệt là đi miền Đông và các tuyến cao tốc, quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ1 đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, mặc dù mật độ phương tiện tham gia lưu thông tăng cao dẫn đến di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ...

Từ chiều ngày 1.9 đến sáng 4.9, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm từ TPHCM đi các địa phương liên quan nhìn chung ổn định, có thời điểm tăng cao nhưng chỉ đột biến, không xảy ra ùn tắc.

Các cửa ngõ đi miền Tây, miền Đông, các tuyến Quốc lộ 1, N2, tỉnh lộ 8 lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bình thường...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

27 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Việt Dũng |

Chiều 3.9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngoài 27 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2.9, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều phương tiện, người vi phạm nồng độ cồn.

21 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Chiều 1.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người trong ngày đầu nghỉ lễ, một số địa phương xảy ra ùn tắc.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ công nhân viên chức và người lao động tuân thủ, thực hiện đúng quy định về an toàn, nhất là đã uống rượu không được lái xe; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

27 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Việt Dũng |

Chiều 3.9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngoài 27 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2.9, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều phương tiện, người vi phạm nồng độ cồn.

21 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Chiều 1.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người trong ngày đầu nghỉ lễ, một số địa phương xảy ra ùn tắc.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ công nhân viên chức và người lao động tuân thủ, thực hiện đúng quy định về an toàn, nhất là đã uống rượu không được lái xe; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.