4 đối tượng Trung Quốc dùng thẻ giả trộm tiền ở cây ATM lĩnh án gần 20 năm tù

T.N.D |

Ngày 22.10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 đối tượng người Trung Quốc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với Trịnh Nhân Hiền 4 năm 6 tháng tù giam, Phùng Vũ Hòa 5 năm 6 tháng tù giam, Vương Đào 4 năm 6 tháng tù giam và Lí Đan Dương 5 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, ngày 22.2.2018, tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền) đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ của đối tượng này 29 chiếc thẻ ATM giả, 323 nhân dân tệ và 57.200.000 đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt khẩn cấp 3 đồng phạm của Trịnh Nhân Hiền là Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa), Li Dan Yang (Lí Đan Dương) và Wang Tao (Vương Đào) khi đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép để bỏ trốn về Trung Quốc tại khu vực Z1, phường Ka Long, TP. Móng Cái.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ cây ATM bị cài mìn ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ cây ATM của một ngân hàng tại TP. Uông Bí bị phát hiện cài mìn hôm 13.10.2018, để truy tìm các đối tượng gây án.

Vụ cây ATM bị gài mìn ở Quảng Ninh: Có dấu hiệu của sự phá hoại

NGUYỄN HÙNG |

Qua điều tra ban đầu, các chuyên gia cho rằng, việc cây ATM của Ngân hàng SHB Hà Nội - Sài Gòn tại khu chung cư 9 tầng Cty than Nam Mẫu, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu của sự phá hoại và những kẻ gài mìn rất có nghề.

Tìm thấy mìn ở cây ATM: Sẽ rà soát toàn bộ các cây rút tiền

Phạm Tâm |

Số lượng mìn được phát hiện là 10 quả (khoảng 3kg) được đấu nối với nhau, buộc quanh cây ATM. Đến khoảng 14h30 chiều 13.10 số mìn này đã được lực lượng chức năng tháo gỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố vụ cây ATM bị cài mìn ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ cây ATM của một ngân hàng tại TP. Uông Bí bị phát hiện cài mìn hôm 13.10.2018, để truy tìm các đối tượng gây án.

Vụ cây ATM bị gài mìn ở Quảng Ninh: Có dấu hiệu của sự phá hoại

NGUYỄN HÙNG |

Qua điều tra ban đầu, các chuyên gia cho rằng, việc cây ATM của Ngân hàng SHB Hà Nội - Sài Gòn tại khu chung cư 9 tầng Cty than Nam Mẫu, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu của sự phá hoại và những kẻ gài mìn rất có nghề.

Tìm thấy mìn ở cây ATM: Sẽ rà soát toàn bộ các cây rút tiền

Phạm Tâm |

Số lượng mìn được phát hiện là 10 quả (khoảng 3kg) được đấu nối với nhau, buộc quanh cây ATM. Đến khoảng 14h30 chiều 13.10 số mìn này đã được lực lượng chức năng tháo gỡ.