4 đối tượng giang hồ nã súng vào quán cà phê

P.B |

4 đối tượng bất ngờ ập đến trên 2 xe gắn máy rồi rút súng nã đạn vào quán cà phê trên Quốc lộ 1A, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm một người trúng đạn.

Hôm nay (10.4), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm người dùng súng tự chế bắn vào quán cà phê không tên ven Quốc lộ 1A, đoạn xã Phước Thạnh (TP Mỹ Tho).

Vụ việc xảy ra vào tối 9.4. Khi đó, anh Ngô Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước tại quán cà phê thì có 4 nam thanh niên bịt khẩu trang, đi trên 2 xe gắn máy ập đến.

Nhóm 4 người này dùng súng tự chế bắn 2 phát gây tiếng nổ lớn vào nhóm người đang uống nước, khiến anh Hiếu trúng đạn.

Gây án xóng, nhóm 4 người này tẩu thoát. Anh Hiếu được đưa vào Bệnh viện Quân y K120 cấp cứu, sau đó chuyển qua Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị do vết thương nặng.

Trên người anh Hiếu, có vết thương ở phần ngực và vai phải. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ được đầu đạn...

P.B
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây rộ nạn “giang hồ miệt vườn” với những vụ trọng án... lãng xẹt

Phùng Bắc |

Bị chém thập tử nhất sinh vì chê... hát dở; bị đâm tử vong do chê vợ người ta “nhiều chuyện”... những vụ trọng án, gây bức xúc dư luận, hậu quả nặng nề nhưng lại xuất phát từ những nguyên nhân xã hội rất chi là "lãng xẹt" liên tục xảy ra ở miền sông nước.

Nắn chuẩn và dẹp loạn giang hồ mạng

LÊ THANH PHONG |

Công an thị xã Từ Sơn cho biết cơ quan điều tra bắt giữ Ngô Bá Khá về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Thần tượng giới giang hồ là không bình thường, đáng báo động

THIÊN MINH |

Đại tá Phạm Trường Dân - Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho rằng việc thần tượng giới giang hồ là một vấn đề báo động, là hiện tượng không bình thường trong nhận thức về đạo lí và pháp luật.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Miền Tây rộ nạn “giang hồ miệt vườn” với những vụ trọng án... lãng xẹt

Phùng Bắc |

Bị chém thập tử nhất sinh vì chê... hát dở; bị đâm tử vong do chê vợ người ta “nhiều chuyện”... những vụ trọng án, gây bức xúc dư luận, hậu quả nặng nề nhưng lại xuất phát từ những nguyên nhân xã hội rất chi là "lãng xẹt" liên tục xảy ra ở miền sông nước.

Nắn chuẩn và dẹp loạn giang hồ mạng

LÊ THANH PHONG |

Công an thị xã Từ Sơn cho biết cơ quan điều tra bắt giữ Ngô Bá Khá về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Thần tượng giới giang hồ là không bình thường, đáng báo động

THIÊN MINH |

Đại tá Phạm Trường Dân - Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho rằng việc thần tượng giới giang hồ là một vấn đề báo động, là hiện tượng không bình thường trong nhận thức về đạo lí và pháp luật.