4 công dân ở Hải Dương bị phạt do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với những trường hợp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương xử phạt Bùi Xuân Th (sinh năm 1999, trú thôn Ngọc Lý, xã Ngọc Kỳ) và Nguyễn Thanh H (sinh năm 1999, trú thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, cùng huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) do không chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tứ Kỳ mà không có lý do chính đáng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tứ Kỳ có lệnh gọi nhập ngũ số 46/LNN ngày 17.1.2024 đối với Bùi Xuân Th (giao trực tiếp đến Th vào hồi 16h12 ngày 7.2.2024). Tuy nhiên đến 7h ngày 25.2.2024 (là ngày bàn giao quân cho các đơn vị), Th không có mặt tại địa điểm Sân Vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tứ Kỳ để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo lệnh đã giao. Qua xác minh và làm việc, Th vắng mặt mà không có lý do chính đáng theo quy định.

Còn với Nguyễn Thanh H, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tứ Kỳ có Lệnh gọi nhập ngũ số 46/LNN ngày 17.1.2024 đối với công dân Nguyễn Thanh H nhưng H không đến nhận Lệnh gọi nhập ngũ. Đoàn công tác của huyện và xã đã nhiều lần đến làm việc với gia đình công dân Nguyễn Thanh H để giao Lệnh gọi nhập ngũ nhưng không gặp được công dân H và gia đình cũng từ chối, không nhận Lệnh gọi nhập ngũ thay cho công dân Nguyễn Thanh H. Đoàn công tác cũng đã thông báo nội dung Lệnh gọi nhập ngũ của công dân Nguyễn Thanh H và đề nghị gia đình thông báo đến công dân này về thời gian, địa điểm tham gia nhập ngũ. Tuy nhiên, đến 7h ngày 25.2 (là ngày bàn giao quân cho các đơn vị), H không có mặt tại địa điểm Sân Vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tứ Kỳ để thực hiện nghĩa vụ quân sự, vắng mặt và không có lý do chính đáng theo quy định.

Với hành vi vi phạm trên, 2 công dân bị phạt 62.500.000 đồng/trường hợp; buộc thực hiện Nghĩa vụ quân sự đối với công dân có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9.10.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xử phạt với Kim Ngọc T (sinh năm 2001, trú thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2005, trú thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng) do không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng mà không có lý do chính đáng. Hai công dân này bị phạt mức 35 triệu đồng.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 25.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng giáo dục Đào tạo TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS An Thượng bị một người đàn ông hành hung.

Phạt 46 triệu đồng tài xế Hải Dương nồng độ cồn gấp hơn 2 lần kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Ngạt thở vì khói khét từ bãi rác hơn 1.000 m2 gần trường học ở Hải Dương

Mai Dung |

Gần 2 năm qua, bãi rác tập trung xã Gia Lương (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra tình trạng đốt rác, gây khói khét mù mịt, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Đáng nói, bãi rác mù mịt khói này chỉ cách trường tiểu học và THCS của xã vài trăm mét.

Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ liên quan đến Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo khó tái hợp tuyển Việt Nam?

HOÀNG HUÊ |

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra nhiều lí do khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khó gọi huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian này.

Honda Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục THPT

Vân Trang |

Ngày 27.3.2024, Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục THPT thuộc 29 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Cập nhật giá vàng sáng 28.3: Hừng hực tăng, hướng tới ngưỡng 81 triệu/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 28.3: Tính đến 0h30', giá vàng SJC trong nước tăng mạnh lên ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.189,5 USD/ounce.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 25.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng giáo dục Đào tạo TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS An Thượng bị một người đàn ông hành hung.

Phạt 46 triệu đồng tài xế Hải Dương nồng độ cồn gấp hơn 2 lần kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Ngạt thở vì khói khét từ bãi rác hơn 1.000 m2 gần trường học ở Hải Dương

Mai Dung |

Gần 2 năm qua, bãi rác tập trung xã Gia Lương (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra tình trạng đốt rác, gây khói khét mù mịt, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Đáng nói, bãi rác mù mịt khói này chỉ cách trường tiểu học và THCS của xã vài trăm mét.