Ngày 13.9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hùng (SN 1994) 18 tháng tù và Lê Phước Hải (SN 1990) 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cả 2 bị cáo cùng ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Theo cáo trạng, vào tháng 11.2022, một người tên Ty (là bạn trước đó của Hùng quen biết khi đi làm ở TP HCM, nhưng Hùng không rõ nhân thân lai lịch) có gửi cho Hùng nhờ cất giữ dùm 1 khẩu súng và 9 viên đạn. Sau đó, Hùng mang súng và đạn bỏ vào một bịch nylon rồi cất giấu tại một bụi cỏ cặp dưới mé kênh Điều Hành (thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang).
Đến sáng ngày 4.12.2022, Hùng đến bụi cỏ ở mé kênh nói trên lấy bọc nylon có chứa súng và đạn rồi mang đến nhà nhờ Hải (ở ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) cất dùm. Hải đồng ý, rồi tiếp tục gói gọn súng, đạn lại và bỏ lên đầu tủ quần áo cất giấu.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Hùng điện thoại rủ Hải đi kiếm chỗ để sử dụng ma túy và kêu Hải mang theo khẩu súng, đạn đã gửi cho Hải lúc sáng. Nghe vậy, Hải lấy bọc nylon có chứa khẩu súng và 9 viên đạn bỏ vào túi áo khoác rồi cùng với Hùng chạy xe máy đến một khách sạn ở khu đô thị Tây Bắc (thuộc phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá). Trong lúc cả 2 đang đứng trước sảnh của khách sạn chuẩn bị thuê phòng để sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Hùng đang cất giấu ma túy trong người còn Hải đang cất giấu 1 khẩu súng và 9 viên đạn trong áo.
Với hành vi trên, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá bắt giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, trưng cầu giám định khẩu súng (Hải cất giữ dùm Hùng), kết quả giám định là vũ khí quân dụng. Sau đó, Hùng và Hải tiếp tục bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trước đó Hùng đã bị Tòa án TP Rạch Giá xét xử và tuyên phạt 6 năm tù.