3 thanh niên mang loa đến trước hiệu thuốc đòi nợ, hỗn chiến khiến 1 người nhập viện

Phạm Đông |

Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang tạm giữ các đối tượng mang loa đến khu vực chợ Đông Tảo đòi nợ, xô xát với một nhóm thanh niên khác, khiến 1 người bị thương phải đi điều trị tại bệnh viện.

Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây đơn vị đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Công Huy (SN 2000), Lê Công Hoàng (SN 2001) đều ở thôn 2, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu và Đinh Quảng Trường (SN 2001), ở thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, vào khoảng 16h40 ngày 28.10, trước cửa “Quầy thuốc lớn Đông Tảo” gần khu vực chợ Đông Tảo (thuộc địa phận thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu), có một nhóm thanh niên mang loa đến hướng về phía cửa nhà thuốc, bật nhạc với âm lượng lớn, nội dung khóc đòi nợ tiền.

Nhóm thanh niên còn cầm các tờ rơi đòi nợ tiền để phát cho những người đi đường và khách đến mua thuốc tại cửa hàng gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Tạ Văn Tiến (SN 2002, ở thôn Đông Tảo Đông) và một nhóm thanh niên khác đã đến chỗ nhóm thanh niên đang đứng trước cửa nhà thuốc tranh cãi rồi xảy ra xô xát. Các đối tượng đã hô hét, đuổi đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực. Hậu quả, Tiến bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện.

3 đối tượng mang loa đi đòi nợ và gây rối trật tự công cộng.
3 đối tượng mang loa đi đòi nợ và gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về sự việc trên, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với Công an xã Đông Tảo có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng là Huy, Hoàng, Trường về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra, xác minh hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lẻn vào nhà hàng xóm trộm tài sản bị phát hiện, cứa cổ một người tử vong, chém bị thương nặng một người khác

Phạm Đông |

Khi đang lục lọi tài sản để trộm cắp thì bị bà T. phát hiện, tri hô, đối tượng liền dùng hung khí sát hại bà T. và chém người hàng xóm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chủ nhà chém trộm lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người” là không thỏa đáng

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia pháp lý, bản án 9 năm tù về tội Giết người với ông Lê Minh Phương không thỏa đáng, bởi yếu tố phòng vệ của chủ nhà khi bị trộm đêm đột nhập đã không được xem xét đến.

Một phụ nữ cầm dao đâm chém loạn xạ 14 trẻ nhỏ ở cổng trường mẫu giáo

Hải Anh |

Một người phụ nữ đã đâm, chém 14 trẻ nhỏ bằng dao bếp ở cổng trường mẫu giáo tại Trùng Khánh, Trung Quốc

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lẻn vào nhà hàng xóm trộm tài sản bị phát hiện, cứa cổ một người tử vong, chém bị thương nặng một người khác

Phạm Đông |

Khi đang lục lọi tài sản để trộm cắp thì bị bà T. phát hiện, tri hô, đối tượng liền dùng hung khí sát hại bà T. và chém người hàng xóm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chủ nhà chém trộm lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người” là không thỏa đáng

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia pháp lý, bản án 9 năm tù về tội Giết người với ông Lê Minh Phương không thỏa đáng, bởi yếu tố phòng vệ của chủ nhà khi bị trộm đêm đột nhập đã không được xem xét đến.

Một phụ nữ cầm dao đâm chém loạn xạ 14 trẻ nhỏ ở cổng trường mẫu giáo

Hải Anh |

Một người phụ nữ đã đâm, chém 14 trẻ nhỏ bằng dao bếp ở cổng trường mẫu giáo tại Trùng Khánh, Trung Quốc