3 tàu khai thác trái phép trên sông Mã bị bắt giữ, xử phạt 112 triệu đồng

Tô Thế |

Cả 3 tàu này đều không đăng ký số hiệu tàu, hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Phượng (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Mới đây, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp kiểm tra, phát hiện bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, 3 tàu vi phạm thuộc sở hữu của Ngô Văn Cảnh (SN 1990, ở xã Định Công, huyện Yên Định), Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, ở phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa) và Trần Văn Hồng (SN 1982, ở xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, cả 3 tàu trên đều không đăng ký số hiệu tàu, đang hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Phượng.

 
Tàu hút cát trái phép trên sông Mã bị bắt. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Hiện, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt 3 tàu cát nói trên tổng số tiền là 112 triệu đồng.

Được biết, trong thời gian vừa qua, người dân tại các xã Hoằng Phượng, Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa) đã phản ánh đến cơ quan chức năng và vô cùng bức xúc trước việc nhiều tàu ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn các xã này, làm sạt lở đất đai canh tác của người dân. 

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Sau Thế giới Di động, FPT Shop bị hacker nhắm vào

PD |

Sau Thế giới Di động, hacker tiếp tục công khai một số dữ liệu được cho là khách hàng của hệ thống cửa hàng FPT Shop trên một diễn đàn.

Tàu khai thác cát đang... "bức tử" thượng nguồn sông Đồng Nai

ĐÔNG ANH |

Chưa bao giờ, đôi bờ sông Đồng Nai ở thượng nguồn (giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng), lại bị tàn phá nghiêm trọng như lúc này. Những chiếc tàu khai thác cát ngày đêm trên dòng sông đã khiến đất đai, cây cối ven bờ lở lói, đổ ập xuống lòng sông...

Những "đốm trắng" đáng sợ trên sông Hồng

Long Nguyễn - Trần Tuấn |

Ở khu vực không được cấp phép khai thác, hàng đêm, nhiều tàu khai thác cát vẫn rầm rập hoạt động, đèn tàu chiếu sáng cả một khúc sông. Người dân xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) gọi đó là những "đốm trắng" đáng sợ trên sông Hồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sau Thế giới Di động, FPT Shop bị hacker nhắm vào

PD |

Sau Thế giới Di động, hacker tiếp tục công khai một số dữ liệu được cho là khách hàng của hệ thống cửa hàng FPT Shop trên một diễn đàn.

Tàu khai thác cát đang... "bức tử" thượng nguồn sông Đồng Nai

ĐÔNG ANH |

Chưa bao giờ, đôi bờ sông Đồng Nai ở thượng nguồn (giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng), lại bị tàn phá nghiêm trọng như lúc này. Những chiếc tàu khai thác cát ngày đêm trên dòng sông đã khiến đất đai, cây cối ven bờ lở lói, đổ ập xuống lòng sông...

Những "đốm trắng" đáng sợ trên sông Hồng

Long Nguyễn - Trần Tuấn |

Ở khu vực không được cấp phép khai thác, hàng đêm, nhiều tàu khai thác cát vẫn rầm rập hoạt động, đèn tàu chiếu sáng cả một khúc sông. Người dân xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) gọi đó là những "đốm trắng" đáng sợ trên sông Hồng.