3 người Trung Quốc vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Các đối tượng người Trung Quốc di chuyển từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vượt biên đường rừng qua biên giới Việt Nam và được 1 người Việt Nam tìm cách đưa vào miền Nam bằng xe ôtô.

Ngày 24.11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và đang điều tra, xử lý nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại địa bàn huyện Quảng Trạch.

Theo đó, khoảng 23h ngày 22.11, tại quán ăn Thu Trang (ở thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch), người dân địa phương đã phát hiện xe ôtô mang BKS 36A - 657.29 chở theo 3 người Trung Quốc xuống ăn tối có một số biểu hiện nghi vấn.

Sau đó, người dân đã báo cho lực lượng công an và giữ 3 người Trung Quốc để làm rõ. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng lái xe ôtô chở 3 người trên đã điều khiển xe bỏ chạy và sau đó bị bắt giữ tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

3 người Trung Quốc trên được xác định là Song Guang (SN 1993), Zeng Xian Kui (SN 1998, đều trú tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và Zou Liang Bin (SN 1990, trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Kết quả xét nghiệm COVID-19 3 người trên cho kết quả âm tính lần 1.

Theo khai thác thông tin ban đầu của lực lượng công an, 3 người mang quốc tịch Trung Quốc này đã khai nhận di chuyển từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vượt biên đường rừng qua biên giới Việt Nam.

Sau đó, 3 người này được 1 người Việt Nam đón và đưa vào miền Nam bằng phương tiện ôtô mang BKS 36A  - 657.29, khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp xác minh và điều tra, xử lý vụ việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Bắt 5 thanh niên vượt biên sang Lào bẫy chim

THANH BÌNH |

ĐIỆN BIÊN - Tối 21.11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Điện Biên cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng vượt biên trái phép.

Truy đuổi đối tượng ngáo đá, điều khiển ôtô vượt biên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhận được thông tin từ lực lượng biên phòng về đối tượng điều khiển ôtô từ phía Lào vượt biên, tông gãy barie ở cửa khẩu rồi di chuyển về phía nội địa Việt Nam, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bố trí lực lượng chốt chặn.

Giả vờ xuống sông tắm để vượt biên mua ma túy

HƯNG THƠ |

Dương giả vờ xuống sông Sê Pôn (biên giới Việt-Lào đoạn qua xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tắm giặt, rồi vượt biên sang Lào. Sau khi mua được ma túy, Dương trở về Việt Nam bằng đường sông thì bị bắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên: Bắt 5 thanh niên vượt biên sang Lào bẫy chim

THANH BÌNH |

ĐIỆN BIÊN - Tối 21.11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Điện Biên cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng vượt biên trái phép.

Truy đuổi đối tượng ngáo đá, điều khiển ôtô vượt biên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhận được thông tin từ lực lượng biên phòng về đối tượng điều khiển ôtô từ phía Lào vượt biên, tông gãy barie ở cửa khẩu rồi di chuyển về phía nội địa Việt Nam, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bố trí lực lượng chốt chặn.

Giả vờ xuống sông tắm để vượt biên mua ma túy

HƯNG THƠ |

Dương giả vờ xuống sông Sê Pôn (biên giới Việt-Lào đoạn qua xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tắm giặt, rồi vượt biên sang Lào. Sau khi mua được ma túy, Dương trở về Việt Nam bằng đường sông thì bị bắt.