Quảng Ngãi:

3 nghi can dùng súng giết người ở Kon Tum sa lưới

Trần Hóa |

Đến trưa 28.3, lực lượng công an đã đưa 2 nghi can dùng súng giết người ở tỉnh Kon Tum về trụ sở UBND xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) để tiến hành lấy lời khai ban đầu trước khi bàn giao cho công an tỉnh Kon Tum.

Như Lao Động đã đưa tin, trước đó, sáng 27.3, trong lúc mọi người đang chơi billard tại quán Khải Sơn, ở đường Lê Quý Đôn, TP Kon Tum, một nam thanh niên lạ mặt xông vào dùng súng bắn nhiều phát liên tiếp khiến anh C (30 tuổi, quê Nghệ An) tử vong, một thanh niên khác đang chơi billard bị thương.

Người dân hiếu kỳ trước cổng UBND xã Sơn Ba. Ảnh: T.H
Người dân hiếu kỳ trước cổng UBND xã Sơn Ba. Ảnh: T.H

Nhận được tin báo của Công an tỉnh Kon Tum về việc có một nhóm đối tượng sử dụng súng bắn chết người tại ở tỉnh Kon Tum, sau đó sử dụng xe ôtô BKS 81C – 116.91 tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Hà đã tổ chức chốt chặn trên tuyến QL 24B, đoạn các xã Sơn Kỳ, Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Các nghi can điều khiển phương tiện ôtô bỏ trốn đến địa phận Quảng Ngãi gặp Công an huyện Sơn Hà chốt chặn thì quay đầu xe chạy về hướng xã Sơn Ba. 3 đối tượng bỏ lại 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn.

Công an huyện tiếp tục truy đuổi thì các đối tượng chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba, vứt bỏ xe ôtô và chạy bộ vào núi lẩn trốn. Đến khoảng 16h30, Công an huyện Sơn Hà bắt được 1 đối tượng.

Qua khai thác thông tin ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Nam (SN 1987, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Đến trưa nay (28.3), 2 đối tượng còn lại đã bị bắt.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 chiến sĩ truy bắt 2 nghi can dùng súng giết người ở Kon Tum

Trần Hóa |

Sau khi gây án, các nghi can điều khiển ôtô bỏ trốn. Chạy đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi bị Công an huyện Sơn Hà chốt chặn, các đối tượng hoảng loạn quay đầu chạy, bỏ lại một số vũ khí như súng và lựu đạn.

Tạt axit trả thù: Sao không áp dụng khung hình phạt tội "Giết người"?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù bị dư luận lên án dữ dội, nhưng hành vi tạt axit trả thù vẫn tiếp diễn, gây nên những nỗi đau thương khôn nguôi. Cần làm gì để ngăn chặn hành vi tội ác này đang là vấn đề cần giải quyết.

Bực tức vì bị hăm dọa, nam thanh niên rủ bạn cầm 5 thanh kiếm đi đáp trả

NGUYỄN TRI |

Do bực tức vì bị hàng xóm đến nhà hăm dọa, Tiến rủ 9 thanh niên đem theo 5 thanh kiếm đi tìm Long để đáp trả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Hơn 100 chiến sĩ truy bắt 2 nghi can dùng súng giết người ở Kon Tum

Trần Hóa |

Sau khi gây án, các nghi can điều khiển ôtô bỏ trốn. Chạy đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi bị Công an huyện Sơn Hà chốt chặn, các đối tượng hoảng loạn quay đầu chạy, bỏ lại một số vũ khí như súng và lựu đạn.

Tạt axit trả thù: Sao không áp dụng khung hình phạt tội "Giết người"?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù bị dư luận lên án dữ dội, nhưng hành vi tạt axit trả thù vẫn tiếp diễn, gây nên những nỗi đau thương khôn nguôi. Cần làm gì để ngăn chặn hành vi tội ác này đang là vấn đề cần giải quyết.

Bực tức vì bị hăm dọa, nam thanh niên rủ bạn cầm 5 thanh kiếm đi đáp trả

NGUYỄN TRI |

Do bực tức vì bị hàng xóm đến nhà hăm dọa, Tiến rủ 9 thanh niên đem theo 5 thanh kiếm đi tìm Long để đáp trả.