3 ngày, bắt giữ trên 800 điện thoại từ Móng Cái chuyển về

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (22.12), Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tạm giữ một lô hàng gồm 41 điện thoại kiểu dáng đắt tiền nhưng không có giấy tờ. 

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, đơn vị này đã phát hiện và tạm giữ trên 882 điện thoại và iPad không giấy tờ chứng minh nguồn gốc từ biên giới chuyển về.

Trước đó, tối 16.12.2017, tại Km160+500, Quốc lộ 18, TP.Cẩm Phả, tổ công tác số 1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, qua kiểm tra xe ô tô bán tải gắn biển số giả chạy theo hướng Móng Cái - Hạ Long, phát hiện trên xe có 8 thùng carton.

Qua kiểm đếm, trong 8 thùng có tổng cộng 641 điện thoại cảm ứng các loại và 5 chiếc iPad. Trong đó có: 405 chiếc điện thoại di động kiểu dáng iPhone 6S plus, 100 chiếc kiểu dáng Mi Note 5X, 21 điện thoại kiểu dáng iPhone 7 plus…

Trước đó một ngày, cũng tại địa điểm trên, tổ công tác số 1 cũng đã phát hiện trên xe bán tải đang chạy hướng Móng Cái - Hạ Long có 3 thùng bìa carton, trong đó có 200 chiếc điện thoại cảm ứng các loại.

Do lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nên tất cả các loại điện thoại và iPad trên đã bị tổ công tác lập biên bản, bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Tuýt còi” lô hàng trị giá hơn 200 triệu đồng không có giấy tờ

Vương Trần |

Lô hàng vận chuyển từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng không có giấy tờ hợp pháp, trị giá khoảng 200 triệu đồng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Các thủ đoạn tuồn hàng lậu qua đường hàng không

KH |

“Giấu mình” dưới dạng hàng chuyển phát nhanh, hàng một đằng khai một nẻo, “bắt tay” cùng một số cán bộ tại sân bay,… nhiều thủ đoạn được sử dụng để tuồn hàng lậu về Việt Nam qua đường hàng không, đặc biệt là các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Cửu vạn nhộn nhịp vận chuyển hàng lậu tại tỉnh biên giới phía Bắc

ST |

Trên tuyến biên giới thuộc các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn những ngày cuối năm nạn buôn lậu hàng hóa lại diễn ra tấp nập.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

“Tuýt còi” lô hàng trị giá hơn 200 triệu đồng không có giấy tờ

Vương Trần |

Lô hàng vận chuyển từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng không có giấy tờ hợp pháp, trị giá khoảng 200 triệu đồng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Các thủ đoạn tuồn hàng lậu qua đường hàng không

KH |

“Giấu mình” dưới dạng hàng chuyển phát nhanh, hàng một đằng khai một nẻo, “bắt tay” cùng một số cán bộ tại sân bay,… nhiều thủ đoạn được sử dụng để tuồn hàng lậu về Việt Nam qua đường hàng không, đặc biệt là các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Cửu vạn nhộn nhịp vận chuyển hàng lậu tại tỉnh biên giới phía Bắc

ST |

Trên tuyến biên giới thuộc các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn những ngày cuối năm nạn buôn lậu hàng hóa lại diễn ra tấp nập.