3 kẻ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lĩnh án

Hữu Long |

3 bị cáo đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng vừa lĩnh tổng mức án 19 năm tù.

Sáng 29.8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” qua đó, tuyên phạt 3 đối tượng liên quan tổng mức 19 năm tù.

Chen Xian Fa (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) lĩnh án 8 năm tù, Hồ Thị Thu Trinh (1996, trú Quảng Nam) lĩnh án 6 năm tù và Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú Đà Nẵng) lĩnh án 5 năm tù.

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2019-6.2020, vì động cơ vụ lợi, Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm đã 3 lần tổ chức móc nối với nhau trong việc tìm, thuê nhà ở Đà Nẵng với mục đích đưa người Trung Quốc đến ở trái phép.

Sau khi Trinh và Diễm tìm được nhà, Chen Xian Fa liên lạc với các đường dây đưa người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và Fa đã tổ chức nhiều lần, đưa được nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến ở tại nhà số 84 Tuy Lý Vương và 39 Dương Tử Giang, thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm còn tích cực hỗ trợ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong việc tìm kiếm phương tiện di chuyển, cất giữ tài sản, phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tại Đà Nẵng.

Chen Xian Fa thu lợi từ số tiền cho chạy quảng cáo bán hàng đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trinh và Diễm thu lợi từ việc cho thuê nhà và dịch vụ khác với số tiền hơn 214 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình và cho biết, rất ăn năn, hối lỗi với hành vi của mình.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xét xử nhóm tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Hữu Long |

Hội đồng xét xử nhận định việc các bị cáo giúp sức để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là điều hết sức nguy hiểm và không loại trừ khả năng khiến dịch bệnh bùng phát.

Lào Cai: Vây bắt 21 người Trung Quốc trốn truy nã trong căn nhà hoang

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Hàng trăm cảnh sát vừa đột kích bắt giữ 21 người Trung Quốc đang trốn truy nã của Trung Quốc tại một dãy nhà kho bỏ hoang tại Khu thương mại Kim Thành ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

TPHCM sẽ trục xuất hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYỄN HỮU HUY |

Trong số 109 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có 40 trường hợp có hộ chiếu, hiện TPHCM đang làm thủ tục để trục xuất về nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử nhóm tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Hữu Long |

Hội đồng xét xử nhận định việc các bị cáo giúp sức để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là điều hết sức nguy hiểm và không loại trừ khả năng khiến dịch bệnh bùng phát.

Lào Cai: Vây bắt 21 người Trung Quốc trốn truy nã trong căn nhà hoang

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Hàng trăm cảnh sát vừa đột kích bắt giữ 21 người Trung Quốc đang trốn truy nã của Trung Quốc tại một dãy nhà kho bỏ hoang tại Khu thương mại Kim Thành ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

TPHCM sẽ trục xuất hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYỄN HỮU HUY |

Trong số 109 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có 40 trường hợp có hộ chiếu, hiện TPHCM đang làm thủ tục để trục xuất về nước.