3 đối tượng hack facebook lừa đảo chiếm đoạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm Hồ Văn Trung (24 tuổi), Lê Thiên Thạch (19 tuổi) và Hoàng Đình Thông (22 tuổi), đều trú tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 2.9, Công an thị xã Kỳ Anh nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1987, trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) về việc tài khoản facebook của em trai là Thái Văn Bắc (đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản) nhờ gửi 37 triệu đồng vào số tài khoản 19036073037013.

Sau đó, facebook của em trai tiếp tục nhắn tin nhờ chuyển thêm 48 triệu đồng vào số tài khoản 1903605249010. Sau khi chuyển tiền xong, gọi điện thoại kiểm tra với em trai mới phát hiện tài khoản facebook của em trai bị kẻ xấu hack để lừa đảo nên chị Phượng đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 6.9, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp Công an huyện Triệu Phong triệu tập các đối tượng Hồ Văn Trung, Lê Thiên Thạch, Hoàng Đình Thông để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình khi ngoài chiếm đoạt tiền của chị Phượng còn hack facebook chiếm đoạt của chị Lê Thị Hường (17 tuổi, trú tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) 40 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Tổng tài số tiền các đối tượng chiếm đoạt được của 2 nạn nhân là 125.000.000đ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

Thành Nhân |

Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.

Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động mới

Hữu Long |

Không có chức năng xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng nhận tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhu cầu XKLĐ cần tìm hiểu rõ các trung tâm môi giới có uy tín để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

Thành Nhân |

Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.

Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động mới

Hữu Long |

Không có chức năng xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng nhận tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhu cầu XKLĐ cần tìm hiểu rõ các trung tâm môi giới có uy tín để tránh tình trạng tiền mất tật mang.