3 đối tượng dùng Facebook lừa đảo bán khẩu trang phòng dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng việc bán khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19.

3 đối tượng bị bắt giữ là: Lê Thanh Minh Quân (18 tuổi, trú tại thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng trị); Lê Minh Tiến (16 tuổi, trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Phong (24 tuổi, trú tại thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 2.2, qua mạng xã hội Facebook, chị Nguyễn Thị Thanh (36 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) thấy tài khoản facebook “Mai Linh Hoàng” đăng bán khẩu trang y tế với giá 35.000đ/1 hộp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại thời điểm đó, chị Thanh có nhu cầu mua hàng để bán lại nên đã đặt mua 3 lần với số lượng 740 hộp khẩu trang, đồng thời chuyển tiền 25.450.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do người bán cung cấp là Đặng Thị Hồng Thu.

Hai ngày sau khi chuyển tiền, chị Thanh nhắn tin gọi điện để kiểm tra đơn hàng  nhưng phát hiện mình đã bị chủ tài khoản Facebook Mai Linh Hoàng chặn. Biết mình đã bị lừa, chị Thanh đến tố giác tội phạm cho Công an thành phố Hà Tĩnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra Công an thành phố đã lần theo dấu vết và phát hiện đối tượng chủ tài khoản Facebook Mai Linh Hoàng đang trú tại tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, xác minh đã xác định 3 đối tượng nói trên gây ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thanh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng 3 số điện thoại để đóng vai là người bán và chủ xe chở hàng để lừa đảo khiến chị Thanh tin tưởng chuyển tiền. Sau khi lừa được chị Thanh, các đối tượng liền chặn Facebook và bẻ sim điện thoại cắt đứt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được của chị Thanh các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 thanh niên tung tin đồn về Corona ở Quảng Ngãi bị triệu tập

Thanh Chung |

Dù đã nhanh chóng xóa bài, thay đổi tên tài khoản nhưng chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về 3 nhân công Trung Quốc làm việc ở công ty Hòa Phát bị nhiễm COVID-19, vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệu tập, xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh do virus Corona trên facebook.

Đăng tin thất thiệt về virus Corona, hướng dẫn viên du lịch bị xử lý

Chí Thiện |

Hướng dẫn viên du lịch Trần Văn Danh đăng tin thất thiệt về virus Corona ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên facebook khiến người dân địa phương và du khách hoang mang.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thêm 1 thanh niên tung tin đồn về Corona ở Quảng Ngãi bị triệu tập

Thanh Chung |

Dù đã nhanh chóng xóa bài, thay đổi tên tài khoản nhưng chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về 3 nhân công Trung Quốc làm việc ở công ty Hòa Phát bị nhiễm COVID-19, vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệu tập, xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh do virus Corona trên facebook.

Đăng tin thất thiệt về virus Corona, hướng dẫn viên du lịch bị xử lý

Chí Thiện |

Hướng dẫn viên du lịch Trần Văn Danh đăng tin thất thiệt về virus Corona ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên facebook khiến người dân địa phương và du khách hoang mang.