3 bảo vệ bệnh viện phụ sản Hà Nội đánh người dã man

Theo VOV |

Đêm ngày 31.10, sau khi đưa người nhà vào cấp cứu tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, anh Nguyễn Khắc Phượng (Hà Nội) bị 3 bảo vệ bệnh viện đánh dã man.

Theo thông tin phản ánh, trong đêm 31.10, anh Nguyễn Khắc Phượng (SN 1977, trú tại tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đưa người nhà vào cấp cứu tại bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Anh Phượng cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 31.10, sau đưa người nhà vào cấp cứu, anh Phượng đỗ xe gọn vào nơi để xe đúng quy định trong bệnh viện và nằm ngả lưng trên xe.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ ra đưa vé và xin số điện thoại nhưng anh Phượng không cung cấp vì không hiểu lý do.

Bất ngờ 3 người bảo vệ của bệnh viện phụ sản Hà Nội túm tóc và áo lôi xuống xe đánh liên tục rất dã man vào phần mặt và đầu khiến anh Phượng choáng váng và ngất đi.

Thông tin đăng tải trên mạng gây xôn xao.
Thông tin đăng tải trên mạng gây xôn xao. Ảnh: Otofun.

"Lúc đó, tôi rất bất ngờ, không hiểu nguyên nhân vì sao. Trong lúc bị đánh rất đau và choáng, tôi chỉ nhớ 3 người đó liên tục nói “đánh chết m. nó đi" - anh Nguyễn Khắc Phượng kể lại sự việc.

“Họ liên tục đấm đá vào đầu, mặt và gáy khiến tôi rất đau, ngất ngay lúc đó. Tôi không hề có hành động chống trả gì nhưng họ vẫn đánh tôi rất dã man. Từ đêm qua đến thời điểm này, tôi vẫn đang choáng váng, đau nhất là phần gáy và tôi không thể nào làm được gì nữa”- anh Phượng cho biết thêm.

Trong sáng ngày 1.11, nạn nhân đã được người nhà đưa vào bệnh viện E cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ bệnh viện phụ sản Hà Nội hành hung người nhà nạn nhân dã man, Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên: “Khoảng 2h sáng 1.11, nhận được trình báo, ngay sau đó công an phường Ngọc Khánh đã cử lực lượng xuống xác minh, điều tra và đưa nạn nhân vào viện kiểm tra và chữa trị kịp thời”- CA phường Ngọc Khánh cho biết.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.