21 tháng tù vì xé biên bản, đánh công an kiểm tra phòng COVID-19

Hữu Long |

2 đối tượng chống người thi hành công vụ, không chấp hành lệnh cách ly xã hội phòng COVID-19 lĩnh tổng mức án 21 tháng tù.

Chiều 15.4, TAND TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ liên quan đến việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai đối tượng bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ" gồm: Nguyễn Công Trinh (SN 1983) và Kiều Văn Thanh (SN 1970, cùng trú TP.Gia Nghĩa).

Trước đó vào tối 9.4, Đoàn kiểm tra của phường Nghĩa Thành kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình kiểm tra, Đoàn phát hiện quán càphê Bâng Khuâng (tổ 4, phường Nghĩa Thành) do bà Phan Thị Kim C. làm chủ đang có 11 người ngồi uống càphê.

Việc này vi phạm quy định về các biện pháp phòng chống dịch nên đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người”.

Lúc này, đối tượng Trinh (chồng của bà C.) và Thanh (chủ nhà cho quán càphê thuê) xuất hiện và đề nghị bà C. không được ký vào biên bản.

Khi một cán bộ Công an phường Nghĩa Thành không đồng ý sự can thiệp này thì Trinh đã lao vào giật tờ biên bản và xé rách.

Chưa dừng lại, một cán bộ công an ngăn cản thì bị Thanh đấm vào mắt, ngã xuống nền nhà.

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Linh Xong
Đối tượng Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Linh Xong
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa hai đối tượng về Công an TP Gia Nghĩa lập biên bản.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù giam; Kiều Văn Thanh 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Truy tố 2 kẻ xé biên bản, đánh công an kiểm tra phòng dịch COVID-19

H.L |

Khi đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm trong thời điểm dịch COVID-19 thì các đối tượng xé biên bản và hành hung công an.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...

Xé biên bản, đánh công an vì bị phát hiện mở quán càphê mùa dịch COVID-19

H.L |

Lực lượng chức năng phát hiện quán càphê vẫn mở cửa trong mùa COVID-19. Thay vì chấp hành khuyến cáo của ngành chức năng, hai đối tượng xé biên bản và đánh công an.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Truy tố 2 kẻ xé biên bản, đánh công an kiểm tra phòng dịch COVID-19

H.L |

Khi đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm trong thời điểm dịch COVID-19 thì các đối tượng xé biên bản và hành hung công an.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...

Xé biên bản, đánh công an vì bị phát hiện mở quán càphê mùa dịch COVID-19

H.L |

Lực lượng chức năng phát hiện quán càphê vẫn mở cửa trong mùa COVID-19. Thay vì chấp hành khuyến cáo của ngành chức năng, hai đối tượng xé biên bản và đánh công an.