21 đối tượng trốn truy nã nhiều năm sa lưới

Việt Dũng |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác đi các địa bàn trong cả nước bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã.

Ngày 8.12, Đại tá Trần Ngọc Cường - Trưởng phòng truy nã, truy tìm - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, ngay từ giữa tháng 11, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm.

Từ những hồ sơ của Công an các tỉnh gửi đến, cán bộ, chiến sĩ đã dựng lại nhân thân, lai lịch của đối tượng truy nã, đồng thời xác lập chuyên án, không kể ngày đêm lần tìm các mối quan hệ của đối tượng để tìm ra nơi "ẩn nấp".

Kết quả sau 21 ngày ra quân (từ 15.11-6.12), phòng đã bắt giữ 21 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ngoài các đối tượng người Việt Nam, còn có 3 nghi can quốc tịch nước ngoài cũng bị bắt giữ trong đợt này.

Gần đây nhất, tại địa bàn các tỉnh phía Nam (thời gian từ 28.11-4.12), Tổ công tác đã tiến hành xác minh, truy bắt, vận động đầu thú đối với các đối tượng lần trốn ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh biên giới như: Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Các đối tượng trốn lệnh truy nã với thời gian dài, trên 20 năm, thay tên đổi họ, thay đổi toàn bộ nhân thân lai lịch, không liên lạc với gia đình và lập gia đình mới, tạo vỏ bọc mới làm ăn sinh sống bình thường tại nơi lẩn trốn.

Trong đợt "Nam tiến", tổ công tác đã xác minh, truy bắt, vận động đầu thủ đối với 6 đối tượng. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao cho địa phương 5 đối tượng (4 đối tượng Truy nã đặc biệt nguy hiểm; 1 Truy nã).

Đối tượng trốn truy nã 82 tuổi, được tổ công tác của Phòng bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) tạm giữ và tiếp tục xác minh do đối tượng lẩn trốn lâu năm, thay tên, đổi họ và toàn bộ nhân thân lai lịch.

Trong 21 người, điển hình có việc bắt giữ đối tượng truy nã Mai Văn Thi (66 tuổi, ở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), can tội "Giết người". Ngày 1.6.1997, Mai Văn Thi đã bị Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đặc biệt số 15 về tội danh nêu trên.

Sau 25 năm trốn truy nã, thay tên đổi họ, lấy vợ mới, Mai Văn Thi bị bắt tại một huyện của tỉnh Tuyên Quang.

Hay như đối tượng Hoàng Thị Xuân Hương (44 tuổi, TPHCM) bị TAND quận Bình Thạnh xét xử vắng mặt, tuyên phạt 19 năm tù về tội Chứa và Môi giới mại dâm vào tháng 10.1999.

Cùng với Hương, người chồng cũng bị xét xử và đã chấp hành án xong, còn bà ta bỏ trốn và bị truy nã cùng năm 1999.

Hương đã thay tên, đổi họ, lấy chồng mới và sinh sống tại địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau 23 năm bỏ trốn, người đàn bà này đã sa lưới cảnh sát hình sự.

Đại tá Trần Ngọc Cường cho biết, đợt cao điểm truy tìm, truy bắt đối tượng truy nã này "tốt hơn" những lần khác. Không những số lượng phòng bắt được các đối tượng nhiều hơn mà còn "chất lượng" khi nhiều người trốn truy nã lâu năm đã sa lưới (trốn 20 năm đến 33 năm).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Sóc Trăng bắt giữ đối tượng giết người sau 31 năm trốn truy nã

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Chiều 29.11, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt đối tượng Lâm Thật Duy (SN 1954, đăng ký thường trú tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Đây là đối tượng bị bắt giữ theo lệnh truy nã sau 31 năm gây án giết người rồi bỏ trốn.

Dùng thân phận anh ruột trốn truy nã 16 năm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm. Đáng nói, quá trình bỏ trốn, đối tượng này sử dụng thân phận anh ruột để hợp thức hóa hồ sơ.

Bắt giữ cựu cán bộ ngân hàng sau 24 năm trốn truy nã

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an huyện Hiệp Hòa vừa bắt giữ một cựu cán bộ ngân hàng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” sau 24 năm lẩn trốn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công an Sóc Trăng bắt giữ đối tượng giết người sau 31 năm trốn truy nã

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Chiều 29.11, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt đối tượng Lâm Thật Duy (SN 1954, đăng ký thường trú tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Đây là đối tượng bị bắt giữ theo lệnh truy nã sau 31 năm gây án giết người rồi bỏ trốn.

Dùng thân phận anh ruột trốn truy nã 16 năm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm. Đáng nói, quá trình bỏ trốn, đối tượng này sử dụng thân phận anh ruột để hợp thức hóa hồ sơ.

Bắt giữ cựu cán bộ ngân hàng sau 24 năm trốn truy nã

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an huyện Hiệp Hòa vừa bắt giữ một cựu cán bộ ngân hàng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” sau 24 năm lẩn trốn.