20 trường hợp trốn cách ly ở Lai Châu bị phạt hơn 120 triệu đồng

Trọng Văn |

UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa phạt 20 trường hợp trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế với tổng số tiền là 122,5 triệu đồng.

Theo đó, từ ngày 2 - 6.9, UBND huyện Than Uyên đã ban hành 20 Quyết định xử phạt đối với các trường hợp gồm: 14 người ở huyện Than Uyên; 2 người ở huyện Tân Uyên; 3 người ở huyện Sìn Hồ; 1 người ở huyện Tam Đường đã tự ý rời khỏi khu vực đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ vào 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế: 15 người bị phạt 7,5 triệu đồng/người; 2 người bị phạt 2,5 triệu đồng/người (do chưa đủ 18 tuổi); 1 người bị phạt 5 triệu đồng (do đang mang thai), riêng 2 người còn lại bị phạt cảnh cáo (do chưa đủ 16 tuổi).


Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Bất chấp dịch bệnh, người dân Hòa Bình vẫn đến quảng trường dạo chơi

Trọng Văn |

Bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, người dân vẫn tập trung tại Quảng trường Hòa Bình, TP.Hòa Bình để vui chơi, tập thể dục, hóng mát.

Lai Châu xử phạt 7,5 triệu đồng/người 4 trường hợp trốn khai báo y tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa xử phạt 7 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có 4 trường hợp trốn khai báo y tế và 3 trường hợp tiếp tay cho người vi phạm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Bất chấp dịch bệnh, người dân Hòa Bình vẫn đến quảng trường dạo chơi

Trọng Văn |

Bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, người dân vẫn tập trung tại Quảng trường Hòa Bình, TP.Hòa Bình để vui chơi, tập thể dục, hóng mát.

Lai Châu xử phạt 7,5 triệu đồng/người 4 trường hợp trốn khai báo y tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa xử phạt 7 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có 4 trường hợp trốn khai báo y tế và 3 trường hợp tiếp tay cho người vi phạm.