Kiệt sang nhà mượn điện thoại của cháu T sau đó nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đã dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Ngày 25.8, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử kín vụ án Huỳnh Văn Kiệt (sinh năm 1991, cư trú ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng, khoảng 08 giờ 30 phút ngày 20.3.2020, bị can Huỳnh Văn Kiệt (sinh năm 1991, cư trú ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) sau khi đi uống rượu về đã sang nhà của cháu H.T.H.T (sinh năm 2010) để mượn điện thoại của cháu T xem tin tức.
Khoảng 15 phút sau, bà H (mẹ ruột của T) gọi điện thoại đến nên Kiệt kêu T vào nghe điện thoại. Khi cháu T lấy điện thoại để nghe thì Kiệt nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu T. Nghĩ là T sẽ không đồng ý nên Kiệt về nhà lấy con dao rồi sang lại nhà và cầm dao kề vào cổ cháu T để thực hiện hành vi giao cấu.

Trong lúc Kiệt đang giao cấu thì có bà A (bà nội T) đi tìm T. Nghe bà A kêu, Kiệt dừng lại rồi chạy ra khỏi phòng bỏ trốn. Gia đình cháu T đến cơ quan Công an xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ trình báo.
Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần về năng lực tại thời điểm phạm tội và hiện tại đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần, về trách nhiệm hình sự thì đương sự đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Kiệt 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.