20 năm tù cho bị cáo tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế Phan Thiết

PHẠM DUY |

Nâng khống chứng từ để thanh toán và chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết lãnh án 20 năm tù.

Chiều ngày 8.6, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án 6 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Phan Thiết (nay là Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết) sau 2 ngày xét xử (1-2.6) và nhiều ngày nghị án.

Bị cáo Nguyễn Duy Hiển, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Đồng thời, Hiển phải nộp khắc phục thêm gần 3 tỉ cho Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết.

5 bị cáo nguyên là lãnh đạo của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết bị tuyên án với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”: Trần Thị Thu Thảo, nguyên Kế toán trưởng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam; 3 năm tù treo là mức án cho Nguyễn Trung Hà, nguyên Giám đốc; Ngô Giang Vũ, nguyên Phó Giám đốc và bị cáo Nguyễn Thị Bích Anh, nguyên Phó Giám đốc bị tuyên 12 tháng tù treo. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Thời, nguyên Giám đốc phải nhận mức án từ 15 tháng tù treo.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Duy Hiển, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ 12.2013 - 6.2018 đã nâng khống 79 bộ chứng từ thanh toán ốm đau, thai sản, truy lĩnh lương, thu nhập tăng thêm để chiếm đoạt của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết số tiền hơn 6,3 tỉ đồng. Các bị cáo nguyên là lãnh đạo của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết trong vụ án này đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, để xảy ra vụ án trên.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Tham ô hơn 500 triệu đồng của công ty để đánh bạc, lãnh án 12 năm tù

Thanh Chung |

Trưởng chi nhánh tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thuộc Công ty TNHH Quốc tế Sơn Hà Chu Lai, tham ô hơn 500 triệu đồng để tiêu xài, đánh bạc vừa bị Tòa án nhân dân Quảng Nam tuyên phạt 12 năm tù.

Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy 300 triệu, lĩnh 12 năm tù

HẢI ĐĂNG |

Làm hợp đồng thuê xe 7 chỗ để có phương tiện đi lại trong 7 ngày, Thắng đã cầm cố để lấy hàng trăm triệu đồng tiêu xài.

Người đàn bà chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng bán đất bị phạt 17 năm tù

Việt Dũng |

Dương Sơn Ca (42 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm giả sổ đỏ để bán mảnh đất cầm cố đã bị ngân hàng phát mại, chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tham ô hơn 500 triệu đồng của công ty để đánh bạc, lãnh án 12 năm tù

Thanh Chung |

Trưởng chi nhánh tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thuộc Công ty TNHH Quốc tế Sơn Hà Chu Lai, tham ô hơn 500 triệu đồng để tiêu xài, đánh bạc vừa bị Tòa án nhân dân Quảng Nam tuyên phạt 12 năm tù.

Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy 300 triệu, lĩnh 12 năm tù

HẢI ĐĂNG |

Làm hợp đồng thuê xe 7 chỗ để có phương tiện đi lại trong 7 ngày, Thắng đã cầm cố để lấy hàng trăm triệu đồng tiêu xài.

Người đàn bà chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng bán đất bị phạt 17 năm tù

Việt Dũng |

Dương Sơn Ca (42 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm giả sổ đỏ để bán mảnh đất cầm cố đã bị ngân hàng phát mại, chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng.