20 bị cáo vụ thâu tóm đất công sản Đà Nẵng kháng cáo

Việt Dũng |

Ngoài ông Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ chống án, 18 người trong đó có cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng - Trần Văn Minh kháng cáo kêu oan.

Tòa án Nhân dân Hà Nội cho biết đã nhận được đơn của 20 bị cáo trong tổng số 21 bị cáo trong vụ án thâu tóm dự án, nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Các bị cáo bị kết án về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (Điều 219) và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (Điều 229).

Bị cáo Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng) được miễn trách nhiệm hình sự về tội theo Điều 229 nên không kháng cáo.

Trình bày trong đơn kháng cáo, ông Minh kêu oan và nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố. Bản án 17 năm tù cho hai tội danh theo Điều 219, 229, bị cáo Minh cho rằng là không đúng.

Tương tự, Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát) và Phan Minh Cương (cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 79) cũng cho rằng bị oan vì hai bị cáo chỉ là người đi mua nhà, đất. Bản án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" mỗi bị cáo phải nhận là không đúng.

Như vậy, có tổng cộng 5 bị cáo kêu oan, trong đó cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kêu oan một phần liên quan đến Dự án 29ha Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước; Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án, cho rằng không phạm tội. Bị cáo Chiến bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm, Phan Văn Anh Vũ bị tuyên tổng cộng 25 năm tù.

Các bị cáo còn lại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mình không phạm tội, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Ngoài ra 20 bị cáo, còn có một số người, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án như: Vợ bị cáo Phan Văn Anh Vũ, em ruột bị cáo Phan Văn Anh Vũ, đại diện Công ty của Vũ… cũng làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại phần tuyên trách nhiệm dân sự thu hồi tài sản liên quan trong vụ án.

Tại bản án sơ thẩm công bố chiều 13.1, sau 12 ngày xét xử, tòa cho rằng, trong thời gian từ năm 2006 - 2014, bị cáo Minh và Chiến là những người đứng đầu, có trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, các bị cáo đã có hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai.

Cụ thể, bản án sơ thẩm cáo buộc, các bị cáo đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với nhiều nhà, đất công sản... tạo điều kiện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kháng cáo

Việt Dũng |

Ông Văn Hữu Chiến đề cập đến 5 nội dung kháng cáo, trong đó, cựu Chủ tịch Đà Nẵng kêu oan việc bản án sơ thẩm buộc tội sai phạm tại Dự án 29ha thuộc khu đô thị mới Đa Phước.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên phạt 17 năm, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù

Việt Dũng |

Tòa cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến giữ vai trò chính trong việc ban hành các quyết định giao, chuyển nhượng bất động sản cho Phan Văn Anh Vũ trái pháp luật.

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng cùng các đồng phạm bị đề nghị mức án nào?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Theo bản luận tội của viện kiểm sát, trong thời gian dài 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng đã câu kết với Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản, nhà đất vị trí vàng, mua rẻ hơn nhiều giá trị thực gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.000 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kháng cáo

Việt Dũng |

Ông Văn Hữu Chiến đề cập đến 5 nội dung kháng cáo, trong đó, cựu Chủ tịch Đà Nẵng kêu oan việc bản án sơ thẩm buộc tội sai phạm tại Dự án 29ha thuộc khu đô thị mới Đa Phước.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên phạt 17 năm, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù

Việt Dũng |

Tòa cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến giữ vai trò chính trong việc ban hành các quyết định giao, chuyển nhượng bất động sản cho Phan Văn Anh Vũ trái pháp luật.

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng cùng các đồng phạm bị đề nghị mức án nào?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Theo bản luận tội của viện kiểm sát, trong thời gian dài 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng đã câu kết với Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản, nhà đất vị trí vàng, mua rẻ hơn nhiều giá trị thực gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.000 tỉ đồng.