2 thanh niên Yên Bái giả danh cảnh sát, lừa đảo chiếm đoạt gần 200 triệu

Kiên Tâm |

Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố 2 đối tượng vì hành vi giả danh cảnh sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo điều tra của công an, để có tiền chơi game, ngày 3.8, Vũ Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại thôn Thiên Bữu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn) đã dụ dỗ H.M.Q (SN 1995, trú tại thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn) cùng góp tiền để cho vay lãi.

Do quen biết nhau từ trước, Q đã chuyển tiền cho Hùng qua ứng dụng trên điện thoại di động.

Sau khi có tiền, đối tượng nhắn tin cho Q rằng mình bị mất tài khoản và chưa nhận được số tiền trên.

Để tìm lại số tiền đã mất, Hùng yêu cầu Q chuyển tiền thêm để nhờ người tìm kẻ lừa đảo.

Ngày 26.8, khi Q đòi tiền lãi từ việc góp vốn, Hùng nói đang bị công an huyện Văn Chấn điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi" và lừa Q chuyển thêm tiền để "chạy tội".

Tiếp đó, ngày 27.8, đối tượng lại lừa Q rằng kẻ được thuê đi tìm kẻ lừa đảo ở Bắc Giang đã bị công an tỉnh này bắt vì hành vi đánh nhau. Từ đó bắt Q phải chịu trách nhiệm, lo lót tiền để đưa người đó ra ngoài.

Đến ngày 7.9, Hùng rủ thêm Phạm Thanh Tùng (SN 1995, trú tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) mua sim điện thoại mới, lập tài khoản zalo mới, tiếp tục nhắn tin đe doạ, lừa tiền của Q.

Hai đối tượng đã giả danh công an tỉnh Lạng Sơn và công an huyện Văn Chấn đe dọa Q đang bị liên quan tới người phạm tội về "ma tuý", yêu cầu Q phải chuyển tiền để "chạy án" nếu không muốn đi tù.

Sau khi chuyển tiền nhiều lần nhưng vẫn bị hai đối tượng nhắn tin đe doạ, Q nảy sinh nghi ngờ nên đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, công an huyện Văn Chấn đã triệu tập Vũ Mạnh Hùng và Phạm Thanh Tùng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại đây, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt của Q số tiền 170 triệu đồng.

Căn cứ chứng cứ thu thập cùng lời khai của Tùng và Hùng, công an huyện Văn Chấn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng trên để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái dương tính COVID-19

Văn Đức |

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái, lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19.

Nhiều công dân hồi hương tự phát, Yên Bái - Lào Cai tiếp nhận ra sao?

Văn Đức |

Trong những ngày gần đây, nhiều người dân đã rời TP HCM và các tỉnh thành phía nam một cách tự phát bằng phương tiện cá nhân. Rất nhiều người trong số này là người ở Yên Bái – Lào Cai.

Kiên Giang: Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để lừa đảo bán sách, tài liệu.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái dương tính COVID-19

Văn Đức |

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái, lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19.

Nhiều công dân hồi hương tự phát, Yên Bái - Lào Cai tiếp nhận ra sao?

Văn Đức |

Trong những ngày gần đây, nhiều người dân đã rời TP HCM và các tỉnh thành phía nam một cách tự phát bằng phương tiện cá nhân. Rất nhiều người trong số này là người ở Yên Bái – Lào Cai.

Kiên Giang: Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để lừa đảo bán sách, tài liệu.