2 người tung tin thất thiệt về dịch Corona bị triệu tập xử lý

TRẦN LƯU |

Ngày 8.2, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải mời làm việc đối với Lường Ngọc Vinh (39 tuổi, ngụ thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Thị Huyền Thoại (22 tuổi, ngụ xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) do có hành vi đăng tải thông sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh do virus Corona.

Trước đó, Huyền Thoại sử dụng tài khoản Facebook có tên “Huyền Thoại”, đăng tải dòng trạng thái thông báo Nhiệt điện Duyên Hải có 2 người bị nhiễm virus Corona…

Còn Vinh vào ngày 3.2, đã dùng tài khoản Facebook “Lường Ngọc Vinh” đăng tải hình ảnh một công nhân nằm bên đường kèm theo nội dung cho rằng đây là công dân đến từ tỉnh Quảng Đông nơi có ổ dịch lớn thứ hai sau Vũ Hán...

Ngay lập tức, công an vào cuộc xác minh. Theo đó, người đàn ông trong ảnh tên L.T.P (ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) là công nhân làm việc trong nhà máy. Vào hôm xảy ra sự việc, do đã sử dụng rượu, bia bị bảo vệ không cho vào nhà máy, nên người này đã kiếm một góc nằm ngủ, không có liên quan gì đến nhiễm bệnh.

Làm việc với công an, Vinh và Huyền Thoại đã thừa nhận các thông tin trên là sai sự thật; đồng thời cam kết sẽ không đăng tải các thông tin gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Tung tin sai sự thật về virus Corona, hai cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.2, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 2002, trú tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch virus Corona bị xử lý

AT |

Trước hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý.

Nghệ An: Triệu tập người đăng thông tin sai sự thật về virus nCoV

Tuấn Quỳnh |

Công an Nghệ An vừa triệu tập chị B. Người viết trên Facebook cá nhân rằng có 1 người đã bị nhiễm virus Corona, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Tung tin sai sự thật về virus Corona, hai cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.2, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 2002, trú tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch virus Corona bị xử lý

AT |

Trước hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý.

Nghệ An: Triệu tập người đăng thông tin sai sự thật về virus nCoV

Tuấn Quỳnh |

Công an Nghệ An vừa triệu tập chị B. Người viết trên Facebook cá nhân rằng có 1 người đã bị nhiễm virus Corona, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.