2 năm tù với thanh niên giết người do bị vây đánh

Anh Tú |

Đang ở nhà, Tường bị một nhóm 3 người đập cửa, xông vào nhà vây đánh nên Tường rút dao tự vệ đâm 2 nhát về phía đối phương khiến một người tử vong. Kết quả, bị cáo Tường bị tòa tuyên án 2 năm tù về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Ngày 8.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tường (36 tuổi, ngụ Trà Vinh) 2 năm tù về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (33 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Văn Khuya (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) cùng 1 năm 9 tháng tù về tội “gây tối trật tự công cộng”.
Về phần dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 153 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15h ngày 6.10.2019, Tường ngồi uống bia với bạn tại nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM). Lát sau, Khuya cùng anh Lâm Hoàng M tới uống cùng.

Trong lúc uống bia, anh M có nói chuyện lớn tiếng thì bị Tường nhắc nhở khiến hai bên xảy ra cãi vã. Được mọi người can ngăn, anh M bỏ đi.

Ngày 8.10.2019, trong lúc ngồi nhậu với bạn, anh M kể lại chuyện mâu thuẫn với Tường cho Khuya, Hoàng và 4 người bạn cùng nghe.

Tới 22h đêm cùng ngày, anh M cùng Khuya và Hoàng tới phòng trọ tìm Tường. Khi vợ Tường vừa mở cửa thì anh M quát “mày nhớ tao không, tao là thằng mày đòi đánh hôm bữa nè” rồi xông tới đánh vào mặt Tường.

Sợ bị anh M đánh tiếp, Tường vội đóng cửa lại nhưng bị nhóm anh M đẩy ra rồi xông vào dùng dây xích đánh vào đầu. Hoàng và Khuya cũng cầm chai bia xông tới đập vào đầu Tường.

Trong lúc bị nhóm anh M dồn đánh, Tường chụp con dao xếp đâm vào bụng anh M. dẫn đến tử vong.

Tại tòa, HĐXX nhận định, bị cáo Tường ra tay giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, nhưng đã thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa và bồi thường một phần cho phía bị hại nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Khuya và bị cáo Hoàng, đã có hành vi dẫn dắt nhiều người đến dãy trọ, gọi cửa và dùng vỏ chai bia đánh bị cáo Tường, dẫn đến việc Tường dùng dao đâm chết anh M., hành vi của các bị cáo gây mất trật tự công cộng, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nghi án ghen tuông rồi giết người

NGUYÊN ANH |

Đối tượng giết người đã bỏ trốn, một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Khởi tố nữ “sát thủ” chuyên giết người cướp tài sản ở Bình Thuận

MINH CHÂU |

Sau khi giết một phụ nữ đơn thân ở Bình Thuận cướp đi một số lượng vàng lớn, Chanh vào TPHCM và chuẩn bị sát hại tiếp một lễ tân khách sạn để cướp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Kiên Giang: Tóm gọn đối tượng giết người cướp tài sản sau 48 giờ gây án

NGUYÊN ANH |

Kẻ gây án đã dùng cây đập đầu người xe ôm đang nằm ngủ trên võng bất tỉnh rồi cướp tài sản. Sau 48 giờ gây án, tên cướp này đã bị Công an thành phố Hà Tiên phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Nghi án ghen tuông rồi giết người

NGUYÊN ANH |

Đối tượng giết người đã bỏ trốn, một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Khởi tố nữ “sát thủ” chuyên giết người cướp tài sản ở Bình Thuận

MINH CHÂU |

Sau khi giết một phụ nữ đơn thân ở Bình Thuận cướp đi một số lượng vàng lớn, Chanh vào TPHCM và chuẩn bị sát hại tiếp một lễ tân khách sạn để cướp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Kiên Giang: Tóm gọn đối tượng giết người cướp tài sản sau 48 giờ gây án

NGUYÊN ANH |

Kẻ gây án đã dùng cây đập đầu người xe ôm đang nằm ngủ trên võng bất tỉnh rồi cướp tài sản. Sau 48 giờ gây án, tên cướp này đã bị Công an thành phố Hà Tiên phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.