Quảng Ninh:

2 đối tượng lĩnh án tù vì chống người thi hành công vụ phòng dịch COVID

Trần Ngọc Duy |

Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên ( Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Nguyễn Đức Tú và Trương Công Hoài có hành vi “chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm dịch COVID-19 xảy ra vào ngày 12.4 vừa qua.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Quảng Yên, khoảng 01h15 ngày 12.4, tại chốt kiểm soát COVID-19, nút giao thông thuộc xã Tiền An, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Tú (sinh 1981, trú tại Tràng Bạch, Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) và Trương Công Hoài (sinh 1980, trú tại khu 7, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) - điều khiển xe ôtô BKS 14A 33034 không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm quy định phòng dịch. Tuy nhiên, các đối tượng này không những không chấp hành, không xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra mà còn có những lời nói chửi mắng, xúc phạm các thành viên trong tổ công tác.

Manh động hơn, các đối tượng này còn có hành vi cản trở, chống đối lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trước hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Công Hoài, Nguyễn Đức Tú về tội “chống người thi hành công vụ” và dã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tú 9 tháng tù giam và Trương Công Hoài 6 tháng tù giam.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Chỉ vì họ thích đeo khẩu trang chống chế, giật khẩu trang chống đối?

Thế Lâm |

TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 5.000 trường hợp không đeo khẩu trang. Qua đó, thành phố còn đang kiến nghị nâng mức phạt đối với hành vi này. Bởi trên thực tế, nhiều người không đeo khẩu trang đã đành, hoặc đeo cho có, thậm chí còn đánh người bị nhắc vì không đeo khẩu trang…

Bắc Ninh: Bị phạt 1 năm tù vì chống đối lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Mai Hường |

Ngày 14.4, TAND huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở thôn Thiểm Xuyên, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 1 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Xử lý nghiêm vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối ở chốt kiểm dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận sai khi không chấp hành ở chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tổ chức họp báo công khai vụ việc.

Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Khánh Linh |

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt, đối tượng lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch COVID-19.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Chỉ vì họ thích đeo khẩu trang chống chế, giật khẩu trang chống đối?

Thế Lâm |

TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 5.000 trường hợp không đeo khẩu trang. Qua đó, thành phố còn đang kiến nghị nâng mức phạt đối với hành vi này. Bởi trên thực tế, nhiều người không đeo khẩu trang đã đành, hoặc đeo cho có, thậm chí còn đánh người bị nhắc vì không đeo khẩu trang…

Bắc Ninh: Bị phạt 1 năm tù vì chống đối lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Mai Hường |

Ngày 14.4, TAND huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở thôn Thiểm Xuyên, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 1 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Xử lý nghiêm vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối ở chốt kiểm dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận sai khi không chấp hành ở chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tổ chức họp báo công khai vụ việc.

Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Khánh Linh |

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt, đối tượng lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch COVID-19.