2 đối tượng cướp giật lộng hành ở các tỉnh Miền Tây sa lưới

NGUYÊN ANH |

Các đối tượng dùng thủ đoạn thuê xe ôtô chở xe máy hoặc gửi xe máy bằng xe khách từ TPHCM đến các tỉnh Miền Tây rồi sau đó dùng xe máy đi cướp giật tài sản người đi đường. 2 đối tượng cướp giật này đã bị công an tóm gọn.

Ngày 8.10, thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết 2 đối tượng cướp lộng hành này là Trần Hoài Lâm (25 tuổi) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi) cùng huyện Hóc Môn, TPHCM. Lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp bắt giữ Lâm và Ngọc khi 2 đối tượng này ra tay cướp giật dây chuyền vàng của người dân trên địa bàn TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào tối ngày 3.10 vừa qua.

Hai đối tượng Lâm và Ngọc gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại các tỉnh ĐBSCL tại cơ quan công anh. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng Lâm và Ngọc gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại các tỉnh ĐBSCL tại cơ quan công anh. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, Lâm và Ngọc khai nhận vào ngày 2.10, cả 2 gửi môtô bằng xe khách đến Bến xe tỉnh Kiên Giang (với mục đích là làm phương tiện đi cướp giật). Sau đó, Lâm lái xe ôtô (loại 7 chỗ) chở Ngọc đến thành phố Rạch Giá rồi thuê phòng khách sạn ngủ.

Đến chiều tối ngày hôm sau (ngày 3.10), cả 2 đến Bến xe khách (Kiên Giang) lấy xe môtô đã gửi trước đó chạy trên các tuyến đường của thành phố Rạch Giá rồi gây ra 5 vụ cướp giật, trong đó chỉ có 2 vụ lấy được tài sản là 2 sợi dây chuyền 1,5 lượng vàng 18K của người đi đường, nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị Công an bắt quả tang.

Ngoài 5 vụ cướp giật nói trên, với thủ đoạn tương tự, Lâm và Ngọc đã thừa nhận cùng với một số đối tượng khác gây ra 3 vụ cướp giật trước đó trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 10 vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và 2 vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chiếm đoạt hàng chục sợi dây chuyền vàng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Chiếc xe ô tô mà 2 đối tượng Lâm và Ngọc dùng để phục vụ cho hành vi cướp giật. Ảnh: PV
Chiếc xe ôtô mà 2 đối tượng Lâm và Ngọc sử dụng. Ảnh: PV

Đáng nói là các vụ cướp giật mà các đối tượng này gây ra đều làm cho nạn nhân ngã xe gây thương tích.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Lâm và Lê Nguyễn Bảo Ngọc về tội cướp giật tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt một đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Người bán vé số khuyết tật kể chuyện “liều mạng” với 2 tên cướp giật vé số

Thành Nhân |

Dù bị khuyết tật nhưng ông Ba Dân vẫn mưu sinh từ việc bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Ông đã gặp không ít trường hợp lừa đảo, cướp giật, nhưng đáng nhớ nhất là lần “liều mạng” với đối tượng cướp giật vé số để giành lại.

Chồng cướp giật vàng mang về cho vợ bán

NGUYÊN ANH |

Thấy người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên cổ có đeo vàng, đối tượng đuổi theo ra tay cướp giật, sau đó mang vàng về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt một đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Người bán vé số khuyết tật kể chuyện “liều mạng” với 2 tên cướp giật vé số

Thành Nhân |

Dù bị khuyết tật nhưng ông Ba Dân vẫn mưu sinh từ việc bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Ông đã gặp không ít trường hợp lừa đảo, cướp giật, nhưng đáng nhớ nhất là lần “liều mạng” với đối tượng cướp giật vé số để giành lại.

Chồng cướp giật vàng mang về cho vợ bán

NGUYÊN ANH |

Thấy người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên cổ có đeo vàng, đối tượng đuổi theo ra tay cướp giật, sau đó mang vàng về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài.