2 đối tượng có lệnh truy nã bị bắt khi về quê tránh dịch

NGUYÊN ANH |

Khi bị bắt giữ, tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đang bị truy nã (ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho rằng mình không tham gia trong vụ 2 băng nhóm đánh nhau nên lên TPHCM học nghề và mua bán.

Ngày 7.10, Công an thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng theo quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1996) và Hồ Duy Phương (SN 2000) cùng ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp.

Trước đó vào ngày 23.10.2020, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối Cường và Phương vì có liên quan đến vụ 2 băng nhóm đánh nhau gây thương tích làm xôn xao dư luận ở Phú Quốc xảy ra vào tháng 8.2020. Sau đó, 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc ra quyết định truy nã.

Khi bị bắt giữ, tại cơ quan Công an, Cường và Phương cho rằng mình không tham gia đánh nhau nên cả 2 rủ nhau lên TPHCM học nghề và mua bán. Đến tháng 7.2021, cả 2 mới hay tin bị truy nã, lúc này TPHCM đang bùng phát dịch bệnh, cả 2 đều mắc COVID-19.

Khi thành phố Hồ Chí Minh nới lõng giãn cách và đã điều trị khỏi bệnh, cả 2 tự đi xe máy về nhà thì bị Công an thị trấn Tân Hiệp bắt giữ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 9 năm trốn nã ở An Giang

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 9 năm trốn truy nã.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí

Minh Nguyễn |

Cơ quan công an ở Sơn La vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

An Giang: Bắt đối tượng truy nã sau hơn 8 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã đã lẩn trốn sau 8 năm sau khi bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù về tội gây ra tai nạn giao thông làm chết người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 9 năm trốn nã ở An Giang

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 9 năm trốn truy nã.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí

Minh Nguyễn |

Cơ quan công an ở Sơn La vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

An Giang: Bắt đối tượng truy nã sau hơn 8 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã đã lẩn trốn sau 8 năm sau khi bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù về tội gây ra tai nạn giao thông làm chết người.