2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ “Nhôm” thâu tóm 22.000 tỉ đồng đất công

Việt Dũng |

Cả ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc ký nhiều công văn chỉ đạo cấp dưới xem xét giao cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") nhà, đất công sản khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Luật sư đề nghị triệu tập Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Hôm nay (2.1) ngày đầu TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011), Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và 18 bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại TP. Đà Nẵng.

21 bị cáo bị xét xử về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai" theo quy định tại Điều 229, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong phần thủ tục, trước ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo Chiến, đề nghị triệu tập nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Hội đồng xét xử ghi nhận và cho hay trong quá trình xét xử nếu tháy cần thiết thì triệu tập.

Việc một số luật sư nêu có nhiều tài liệu mật, đề nghị HĐXX hướng dẫn để sử dụng trong quá trình xét xử, Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh cho hay, tài liệu điều tra, cáo trạng cũng đã thể hiện. Trong trường hợp, luật sư hay bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sử dụng tài liệu mật vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Sai phạm của 2 cựu chủ tịch giúp Vũ “Nhôm” thâu tóm nhà đất công sản

Sau phần kiểm tra căn cước, Viện KSND Hà Nội đã công bố cáo trạng truy tố với 21 bị cáo.

Bị cáo Trần Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm vụ thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.
Bị cáo Trần Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm vụ thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Minh là người giữ cương vị cao nhất tại UBND TP. Đà Nẵng, trực tiếp tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước... Tuy nhiên, trong thời gian là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, bị cáo đã ký ban hành các Văn bản pháp lý chỉ đạo chủ trương quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đối với việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công sản và quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố có nội dung cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất.

Việc làm này trái với các quy định của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Hành vi đó cũng sai phạm về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và các quy định của pháp luật về đất đai.

Bị cáo Minh phạm tội với vai trò chính, trực tiếp cùng các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội. Tại 7 dự án bất động sản, bao gồm: Dự án 29 ha thuộc Khu đô thị Quốc tế Đa Phước, Công viên An Đồn (cũ), Habour Ville, Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, 3,77 ha đường Trường Sa, 1,5 ha đường Trường Sa và Phú Gia Compound; trước khi được chuyển nhượng cho Vũ “Nhôm”, bị cáo Minh đã cùng các đồng phạm thực hiện các hành vi làm trái quy định của pháp luật về đất đai, trong đó tạo điều kiện cho Vũ “Nhôm” được giao quyền sử dụng đất tại 6/7 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Hậu quả, thiệt hại cho Nhà nước tại 7 dự án trên giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền là gần 20.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Minh còn có sai phạm khi giao 18 nhà, đất công sản cho Vũ “Nhôm. Số nhà, đất này Vũ “Nhôm” đã biến thành của bị cáo. Bị cáo Minh và các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài sản,tạo điều kiện cho Vũ “Nhôm” được mua 15/18 nhà, đất công sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2.200 tỉ đồng.

Với bị cáo Chiến, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011), thực hiện chỉ đạo của bị cáo Minh, ký ban hành các Quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng các nhà, đất công sản và dự án bất động sản trái quy định của pháp luật.

Sai phạm đó thể hiện ở dự án 29 ha thuộc Khu đô thị Quốc tế Đa Phước giao cho Vũ “Nhôm” không qua đấu thầu; Dự án Công viên An Đồn cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “Nhôm” được nhận quyền sử dụng đất và giảm 10% tiền sử dụng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 11.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Chiến còn ký các văn bản đồng ý với chủ trương của bị cáo Minh để chỉ đạo cấp dưới hoàn thành các thủ tục cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá đối với 22 nhà, đất công sản không đúng quy trình, trái pháp luật. Hành vi này tạo điều kiện cho Vũ “Nhôm” được mua 15/22 nhà, đất công sản. Sai phạm đó khiến Nhà nước thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, bị cáo Minh, Chiến phạm hai tội danh quy định tại Điều 219 và 229.

Chiều 2.1, tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh Vũ "Nhôm" và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng ngày đầu hầu tòa

Việt Dũng |

Trong khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tạm giam, dẫn giải vào phòng xử lúc gần 7h30, các bị cáo tại ngoại, trong đó có cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến hơn 8h mới làm thủ tục.

Phan Văn Anh Vũ tiếp tục hầu tòa cùng hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Ngày mai, 2.1, theo dự kiến TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hình ảnh Vũ "Nhôm" và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng ngày đầu hầu tòa

Việt Dũng |

Trong khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tạm giam, dẫn giải vào phòng xử lúc gần 7h30, các bị cáo tại ngoại, trong đó có cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến hơn 8h mới làm thủ tục.

Phan Văn Anh Vũ tiếp tục hầu tòa cùng hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Ngày mai, 2.1, theo dự kiến TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.