2 cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng bán bị xử phạt 45 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hai cửa hàng xăng dầu tại Hà Tĩnh tự ý ngừng bán hàng khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng nên đã bị xử phạt hành chính theo quy định.

Chiều nay (22.2), thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, đội Quản lý thị trường số 5 của Cục vừa xử phạt Cửa hàng xăng dầu Sơn Trà thuộc Công ty TNHH Hương Huyền (đóng tại thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) 30 triệu đồng về hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản và không ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng.

Đội Quản lý thị trường số 5 cũng xử phạt 15 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Sơn Lĩnh (Hương Sơn) thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Duy Hà Tĩnh về hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định.

 
Cửa hàng xăng dầu Sơn Lĩnh bị phạt 15 triệu đồng. Ảnh: TT.

Trước đó, do nguồn cung xăng dầu khan hiếm, cộng với giá xăng dầu chưa được liên bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh trong khi giá dầu thế giới tăng cao nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước kêu thua lỗ, xuất hiện tình trạng một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, găm hàng.

Tại Hà Tĩnh, ngày 10.2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, găm hàng để đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo trên của tỉnh, Cục QLTT Hà Tĩnh đã kiểm tra và phát hiện có 2 cửa hàng xăng dầu nêu trên vi phạm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giá tăng, các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt?

Lục Tùng |

An Giang – Giá xăng dầu tăng, liệu các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt ?

TPHCM: Một số cửa hàng xăng dầu đang có nhận thức sai, vi phạm quy định

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Công Thương TPHCM nhận định một số cửa hàng đang có nhận thức sai trong bán xăng dầu cho người dân và đã tiến hành nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt.

Xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu xảy ra buôn lậu xăng dầu

TRÍ MINH |

Ngày 21.2, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu, than.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giá tăng, các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt?

Lục Tùng |

An Giang – Giá xăng dầu tăng, liệu các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt ?

TPHCM: Một số cửa hàng xăng dầu đang có nhận thức sai, vi phạm quy định

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Công Thương TPHCM nhận định một số cửa hàng đang có nhận thức sai trong bán xăng dầu cho người dân và đã tiến hành nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt.

Xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu xảy ra buôn lậu xăng dầu

TRÍ MINH |

Ngày 21.2, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu, than.