19 người bị phạt gần 200 triệu đồng vì tụ tập hát karaoke trong mùa dịch

Quách Du |

UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ban hành các Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 195 triệu đồng, đối với 19 người, do đã tham gia hát karaoke, trong khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Ngày 10.4, thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ban hành các Quyết định xử phạt hành chính 195 triệu đồng, đối với 19 đối tượng, do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tụ tập đông người hát karaoke, trong khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

 
Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đối với nhóm đối tượng hát karaoke trong thời điểm cả nước đang thực hiện cách ly xã hội.
Trước đó, vào đêm ngày 6.4, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang hát tại quán karaoke Bảo Bảo (ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân).

Tại thời điểm ập vào quán hát, có 9 đối tượng (gồm 5 nam và 4 nữ) là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép.

Cũng tại thời điểm này, một nhóm thanh niên khác gồm 10 người đang chuẩn bị vào phòng hát, cũng bị lực lượng công an lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về trụ sở giải quyết. Qua xét nghiệm nhanh, có 8 người trong 2 nhóm trên cho kết quả dương tính với ma túy.

Theo lời khai của chủ quán Karaoke Bảo Bảo, mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ, tuy nhiên, chủ quán này vẫn lén lút mở cửa cho khách vào hát.

Trước hành vi vi phạm trên, Công an huyện Thọ Xuân đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân xử phạt hành chính 190 triệu đồng, đối với chủ quán karaoke và 18 khách hát.

Liên quan đên sự việc, trước đó, Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) cũng bị đình chỉ công tác 7 ngày, do để quán hát này hoạt động, trong thời gian đang phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa cho khách hát và sử dụng ma túy

Phạm Đông |

Qua hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Rubi (ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), các lực lượng chức năng đã phát hiện 24 khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Để quán karaoke hoạt động, Chủ tịch thị trấn bị đình chỉ công tác

Quách Du |

Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị đình chỉ công tác 7 ngày, do để một quan karaoke trên địa bàn hoạt động trong thời gian đang phòng, chống dịch COVID-19.

Phạt 17,5 triệu đồng quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19

Hoàn Nhân |

Quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19 để hàng chục thanh niên dương tính ma túy "bay lắc", bị thu hồi giấy phép kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng.

Tạm đình chỉ công tác của Chủ tịch phường do để quán karaoke hoạt động

Trần Tuấn |

UBND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Phạm Quyết Tiến – Chủ tịch phường Đông Ngàn do để quán karaoke Sao Băng hoạt động, điều "chân dài" phục vụ khách giữa thời điểm thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội để phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa cho khách hát và sử dụng ma túy

Phạm Đông |

Qua hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Rubi (ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), các lực lượng chức năng đã phát hiện 24 khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Để quán karaoke hoạt động, Chủ tịch thị trấn bị đình chỉ công tác

Quách Du |

Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị đình chỉ công tác 7 ngày, do để một quan karaoke trên địa bàn hoạt động trong thời gian đang phòng, chống dịch COVID-19.

Phạt 17,5 triệu đồng quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19

Hoàn Nhân |

Quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19 để hàng chục thanh niên dương tính ma túy "bay lắc", bị thu hồi giấy phép kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng.

Tạm đình chỉ công tác của Chủ tịch phường do để quán karaoke hoạt động

Trần Tuấn |

UBND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Phạm Quyết Tiến – Chủ tịch phường Đông Ngàn do để quán karaoke Sao Băng hoạt động, điều "chân dài" phục vụ khách giữa thời điểm thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội để phòng dịch COVID-19.