Chiều 27.11, sau hai tiếng xét xử, nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Đình Ngọc 19 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân là ông Lê Đỗ Bắc và bà Ngô Thị Lý, bố mẹ vợ của Ngọc.
Tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo thành khẩn, bị hại có đơn xin giảm nhẹ nên được xem xét.
Tại tòa và hồ sơ thể hiện, sau 5 năm kết hôn, có một con chung, Ngọc và chị Huyền nảy sinh những mâu thuẫn phải sống ly thân.
Chị Huyền về nhà bố mẹ đẻ ở. Nhiều lần níu kéo không thành, tháng 5, Ngọc mua con dao bầu đến nhà tìm, tiếp tục nói chuyện "đoàn tụ", còn không gã sẽ đe dọa vợ.
Tối 4.6, Ngọc mang con dao cất trong cốp xe máy điện, đến nhà bố mẹ vợ tìm chị Huyền song không thấy người. Lúc đó, bà Lý nói với Ngọc “không sống được với nhau thì ly dị đi”.
Ngọc cho rằng, bà Lý can thiệp vào chuyện vợ chồng khiến chị Huyền bỏ đi nên nảy sinh ý định trả thù. Bị cáo lấy con dao đâm vào mạn sườn bên trái của bà Lý.
Bà Lý đứng dậy chạy ra ngoài cửa kêu cứu thì bị Ngọc đuổi theo đâm tiếp một nhát trúng vùng lưng. Khi nạn nhân ngã, gã con rể này liên tiếp đâm.
Nghe vợ kêu cứu, ông Bắc chạy ra cũng bị Ngọc đâm trọng thương.
Hai ông bà Bắc, Lý được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Song ông Bắc bị tổn hại gần 40% sức khỏe, bà Lý 70%.
Hai ông bà đề nghị được bồi thường 300 triệu đồng chi phí điều trị, thuốc men.