19 bị cáo trong vụ án Gang thép Thái Nguyên hầu toà ngày 12.4 tới

Việt Dũng |

Từ sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, sự thiếu trách nhiệm của 19 bị cáo, trong đó có cựu Chủ tịch VNS, khiến Nhà nước bị thiệt hại hơn 830 tỉ đồng trong dự án Gang thép Thái Nguyên.

Nguồn tin của Lao Động cho biết, ngày 12.4 tới, TAND thành phố Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo vụ đại án tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) và một số đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 10 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật) do thẩm phán Phan Huy Cương làm chủ toạ. Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

14 bị can, trong đó có 5 người gồm: Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam - VNS), Đậu Văn Hùng (cựu Tổng giám đốc VNS), Trần Trọng Mừng (cựu Tổng giám đốc TISCO), Trần Văn Khâm (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TISCO); Ngô Sỹ Hán (cựu Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - TISCO) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

5 bị can bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Lê Phú Hưng (nguyên thành viên HĐQT VNS), Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Chí Dũng, Hoàng Ngọc Diệp, Đoàn Thu Trang - đều nguyên thành viên HĐQT VNS.

Theo cáo trạng, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên do Công ty CP Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Cấp quyết định đầu tư là Hội đồng quản trị VNS.

Dự án với tổng mức đầu tư là hơn 3.800 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC).

Tháng 7.2007, ông Trần Trọng Mừng, Tổng giám đốc TISCO đã ký hợp đồng số 01 EPC với đại diện của MCC. Giá trị hợp đồng hơn 160 triệu USD, là giá trọn gói không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Sau hơn 11 tháng khởi công xây dựng (tháng 8.2008), MCC chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục; chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ; chưa triển khai thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu.

Song MCC có nhiều văn bản gửi TISCO đề nghị kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng và đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng EPC với tổng chi phí tăng thêm là hơn 138 triệu USD không có cơ sở.

Cáo trạng nêu rõ, với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bị can Trần Trọng Mừng, bị can Mai Văn Tinh đã không xem xét, chỉ đạo dừng, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng, tổ chức đấu thầu lại... mà chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm hợp đồng EPC số 1.

Các bị can này còn cùng với các bị can Trần Văn Khâm, Đậu Văn Hùng chỉ đạo các cá nhân có liên quan thuộc TISCO và VNS, tổ chức, thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi phí.

Các vi phạm này chính là nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, làm phát sinh tăng lãi vay, tăng chi phí đầu tư, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm

Theo cơ quan tuy tố, hành vi nêu trên của các bị can đã gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước 830 tỉ đồng. Đến nay dự án trên vẫn đắp chiếu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Truy tố 19 bị can gây thiệt hại lớn ở dự án Gang thép Thái Nguyên

Việt Dũng |

19 người bị cáo buộc, khi thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên để xảy ra nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 830 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo Gang thép Thái Nguyên gây thiệt hại 830 tỉ

Việt Dũng |

19 bị can là các cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các cựu lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) bị cáo buộc gây thất thoát 830 tỉ đồng.

Khởi tố 14 bị can liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa khởi tố bị can 14 người liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Truy tố 19 bị can gây thiệt hại lớn ở dự án Gang thép Thái Nguyên

Việt Dũng |

19 người bị cáo buộc, khi thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên để xảy ra nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 830 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo Gang thép Thái Nguyên gây thiệt hại 830 tỉ

Việt Dũng |

19 bị can là các cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các cựu lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) bị cáo buộc gây thất thoát 830 tỉ đồng.

Khởi tố 14 bị can liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa khởi tố bị can 14 người liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên.