18.000 người mắc bẫy lừa nhận vàng "tri ân"

Việt Dũng |

Nhóm đối tượng mạo danh các tập đoàn, thương hiệu vàng lớn, dùng chiêu "tri ân" để tặng trang sức - nhẫn vàng giả cho khách hàng, có thu phí, để chiếm đoạt tiền của người hám lợi.

Ngày 13.8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây chiếm đoạt tiền với 7 đối tượng chủ mưu và 26 người liên quan.

Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 4 bị can Nguyễn Phi Hùng (23 tuổi, Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (18 tuổi, Thái Bình), Nguyễn Đăng Thịnh (22 tuổi, Thái Bình), Phạm Văn Hoàng Anh (24 tuổi, Hà Tĩnh), về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Y.Hưng.
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Y.Hưng

Theo cảnh sát, khoảng tháng 2, Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng và thu phí từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/trường hợp được tri ân.

Hùng nghĩ đây là thủ đoạn lừa đảo khách hàng, nên đã tìm hiểu và biết được thông tin có đối đối tượng đã giao dịch thành công từ cách làm này, thu về khoảng 12 tỉ đồng...

Hùng nảy ý tưởng chạy quảng cáo chương trình tặng "vàng", lấy tên "Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh", do bị can nghĩ ra. Cuối tháng 5, Hùng lập ra các trang Facebook “Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh”; “Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999”; “Vàng Bạc Đá Quý” để giới thiệu chương trình tặng "vàng".

Thực tế, mỗi chiếc nhẫn vàng giả tặng khách hàng, nhóm bị can chỉ mua hết 15.000 - 20.000 đồng.

Hùng đã móc nối với Hoàng Anh, hiểu biết về lập trình mạng máy tính để chạy các trang quảng cáo, rủ cùng làm. Hoàng Anh đã rủ thêm Thành, Thịnh cùng tham gia.

Tài liệu điều tra thu thập được cho thấy, với thủ đoạn này đã có 18.000 người trên cả nước mắc bẫy lừa của nhóm đối tượng trên. Số tiền khách hàng bị chiếm đoạt khoảng 1,2 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Núp bóng tặng quà tri ân, dụ người già và phụ nữ mua hàng rồi mất hút

HƯNG THƠ |

Cả nghìn phụ nữ và người già ở các vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đã nhận được phiếu tặng quà tri ân. Khi đến nhận quà thì được giới thiệu nhiều mặt hàng với lời quảng cáo "trên trời". Thế rồi, họ móc túi bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nhiều mặt hàng, nhưng bây giờ ai cũng lo lắng về chất lượng, vì công ty bán hàng đã đi mất tiêu...

Người phụ nữ mất hơn 300 triệu đồng từ cuộc điện thoại báo nhận quà tri ân

Việt Dũng |

Dù đã lờ đi đường link lạ gửi cho mình, song sau đó chị A. tiếp tục nhận được cuộc gọi điện thoại của "nhân viên ngân hàng" hối thúc hoàn tất các thủ tục để nhận tri ân nên làm theo, rồi bị mất 339 triệu đồng.

Mất hàng trăm triệu vì chiêu lừa tặng quà tri ân: Tường trình của nạn nhân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Không chỉ dừng lại ở lừa tặng quà để lấy phí giao hàng vài chục nghìn đồng, hình thức lừa tặng quà đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi có khách hàng phải bỏ ra hàng trăm triệu với lời hứa hẹn món quà “suông” lên đến gần 1 tỉ đồng. Táo bạo hơn, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh cả Thanh tra Chính phủ để lừa người nhẹ dạ cả tin.

Video: Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "Tặng quà tri ân" bằng vòng phong thuỷ

Nhóm PV |

Gọi điện tặng quà tri ân khách hàng bằng vòng phong thuỷ được quảng cáo có giá trị 300.000 đồng nhưng những gì khách hàng nhận được chỉ là một món đồ không có giá trị. Với việc lừa đảo mỗi người chỉ từ 50.000 phí vận chuyển, những tổ chức này đang ngang nhiên thu lợi bất chính mà không bị ai “sờ gáy”.

Bí ẩn chiêu lừa đảo tặng quà tri ân “chỉ tặng không bán”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhóm phóng viên Lao Động đã thâm nhập vào công ty “ma” để lật tẩy hoạt động lừa đảo tặng quà tri ân "chỉ tặng không bán" sau khi nhận được phản ánh của nhiều người dân.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Núp bóng tặng quà tri ân, dụ người già và phụ nữ mua hàng rồi mất hút

HƯNG THƠ |

Cả nghìn phụ nữ và người già ở các vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đã nhận được phiếu tặng quà tri ân. Khi đến nhận quà thì được giới thiệu nhiều mặt hàng với lời quảng cáo "trên trời". Thế rồi, họ móc túi bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nhiều mặt hàng, nhưng bây giờ ai cũng lo lắng về chất lượng, vì công ty bán hàng đã đi mất tiêu...

Người phụ nữ mất hơn 300 triệu đồng từ cuộc điện thoại báo nhận quà tri ân

Việt Dũng |

Dù đã lờ đi đường link lạ gửi cho mình, song sau đó chị A. tiếp tục nhận được cuộc gọi điện thoại của "nhân viên ngân hàng" hối thúc hoàn tất các thủ tục để nhận tri ân nên làm theo, rồi bị mất 339 triệu đồng.

Mất hàng trăm triệu vì chiêu lừa tặng quà tri ân: Tường trình của nạn nhân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Không chỉ dừng lại ở lừa tặng quà để lấy phí giao hàng vài chục nghìn đồng, hình thức lừa tặng quà đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi có khách hàng phải bỏ ra hàng trăm triệu với lời hứa hẹn món quà “suông” lên đến gần 1 tỉ đồng. Táo bạo hơn, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh cả Thanh tra Chính phủ để lừa người nhẹ dạ cả tin.

Video: Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "Tặng quà tri ân" bằng vòng phong thuỷ

Nhóm PV |

Gọi điện tặng quà tri ân khách hàng bằng vòng phong thuỷ được quảng cáo có giá trị 300.000 đồng nhưng những gì khách hàng nhận được chỉ là một món đồ không có giá trị. Với việc lừa đảo mỗi người chỉ từ 50.000 phí vận chuyển, những tổ chức này đang ngang nhiên thu lợi bất chính mà không bị ai “sờ gáy”.

Bí ẩn chiêu lừa đảo tặng quà tri ân “chỉ tặng không bán”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhóm phóng viên Lao Động đã thâm nhập vào công ty “ma” để lật tẩy hoạt động lừa đảo tặng quà tri ân "chỉ tặng không bán" sau khi nhận được phản ánh của nhiều người dân.