18 con bạc biến quán cafe thành địa điểm để sát phạt

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.12, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn bị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang).

Trước đó, ngày 15.12, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán cafe Suha tại thôn Tân An (thị trấn Thuận An) do Võ Văn Sừng (SN 1988) làm chủ thì phát hiện 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc hột xúc xắc để thắng thua bằng tiền và thu tiền xâu.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền 47.940.000 đồng cùng 1 số dụng cụ để đánh bạc.

Công an huyện Phú Vang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm Võ Văn Sừng, Nguyễn Xuân Rinh (SN 1992) là đối tượng xóc cái cùng 6 đối tượng khác, tất cả cùng trú tại thị trấn Thuận An.

Hiện, công an huyện Phú Vang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn

Phạm Đông - Anh Thư |

Qua quá trình xác minh, thu thập thông tin, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi đổ trộm chất thải tại khu vực núi Sú (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hà Tĩnh: Hai thanh niên tuổi 20 hack tài khoản Facebook, lừa đảo 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)  và Lê Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương trong vụ mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án này bị đề nghị khung 15-17 năm tù giam.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn

Phạm Đông - Anh Thư |

Qua quá trình xác minh, thu thập thông tin, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi đổ trộm chất thải tại khu vực núi Sú (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hà Tĩnh: Hai thanh niên tuổi 20 hack tài khoản Facebook, lừa đảo 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)  và Lê Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương trong vụ mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án này bị đề nghị khung 15-17 năm tù giam.