15 quái xế gây náo loạn đường phố ở Hà Nội

Quang Việt |

Rạng sáng ngày 10.4, lực lượng cảnh sát 141 đã phát hiện, chặn bắt nhiều "quái xế" chạy xe gây náo loạn đường phố.

Trong đêm 9 và rạng sáng 10.4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triển khai bố trí lực lượng 141 thành 3 tổ công khai, 5 tổ hoá trang trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng,

Các tổ công tác này có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, lực lượng 141 đã phát hiện, tạm giữ 15 thanh thiếu niên, 12 phương tiện và bàn giao cho Công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Cũng trong sáng nay (10.4), Phòng Cảnh sát giao thông thông tin, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ phương tiện và người tham gia giao thông rất lớn trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.

Tại 6 điểm như đường Cổ Linh - Thạch Bàn, đường dẫn lên cầu Thanh Trì, đường vành đai 3 qua Nguyễn Trãi hướng Pháp Vân, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A đoạn qua ngã 3 huyện Thường Tín đã xảy ra ùn ứ giao thông.

Trước đó, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án bố trí lực lượng tập trung phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại an toàn, thông suốt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử phạt 849 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện, 200 bộ giấy tờ, tước 60 giấy phép lái xe.

Cũng trong ngày đầu nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại huyện Gia Lâm.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Chế tài xử lý nhóm đi xe phân khối lớn, độ pô, náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, việc nhóm thanh niên đi xe phân khối lớn, độ pô tạo ra tiếng gầm rú, gây náo loạn đường phố Hà Nội, pháp luật có những chế tài xử lý.

Hàng trăm "quái xế" náo loạn đường phố Hà Nội: Chế tài nào xử lý?

Việt Dũng |

Việc hàng trăm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây náo loạn đường phố Hà Nội bị cảnh sát 141 hoá trang phát hiện, theo quy định tuỳ mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự.

Lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ để theo dõi gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội mới bị phát hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chế tài xử lý nhóm đi xe phân khối lớn, độ pô, náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, việc nhóm thanh niên đi xe phân khối lớn, độ pô tạo ra tiếng gầm rú, gây náo loạn đường phố Hà Nội, pháp luật có những chế tài xử lý.

Hàng trăm "quái xế" náo loạn đường phố Hà Nội: Chế tài nào xử lý?

Việt Dũng |

Việc hàng trăm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây náo loạn đường phố Hà Nội bị cảnh sát 141 hoá trang phát hiện, theo quy định tuỳ mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự.

Lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ để theo dõi gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội mới bị phát hiện.