15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Ngày 16.3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trương Văn Ân (sinh năm 1989, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Ân tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16.3. Ảnh: LN
Bị cáo Ân tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16.3. Ảnh: LN

Theo cáo trạng, Trương Văn Ân là chuyên viên tín dụng của ngân hàng SHB Đồng Tháp từ tháng 01.2016. Ân đã vay 2,8 tỷ đồng của ông Hải và bà Muội ở Lấp Vò để cho người khác vay lại nhưng họ không trả, vì thế Ân không còn khả năng trả nợ.

Biết chị Lê Thị Bích Thảo là người bán bảo hiểm trong ngân hàng SHB, Ân có vay tiền vài lần và thanh toán đúng hẹn nên chị Thảo tin tưởng.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, mặc dù không có khách hàng nào cần đáo hạn nhưng Ân đã điện thoại cho chị Thảo nói dối cần vay số tiền 2,5 tỷ đồng cho khách hàng đáo hạn, hẹn sau 3 ngày trả vốn và lãi suất.

Do có ý định chiếm đoạt từ trước nên khi chị Thảo nói chỉ lo được 2,2 tỷ đồng thì Ân liền cho biết khách hàng đã lo được 300 triệu đồng.

Đến hạn, Ân hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả, chị Thảo tìm đến ngân hàng thì biết Ân đã nghĩ việc. Tìm đến nhà thì Ân chỉ trả được 113 triệu đồng, sau đó lẩn tránh để chiếm đoạt 2.087.000.000 đồng còn lại nên chị Thảo đã làm đơn tố giác.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 16.3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Ân 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường số tiền 2.087.000.000 đồng cho chị Thảo.

LAN NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ bệnh viện lừa đảo người ghép thận

Khánh Linh |

Do nợ nần, đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ cho con đi du học

TRẦN LƯU |

Trong số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của người khác trên 6 tỉ đồng, Dung lấy mua đất, tiêu xài cá nhân, và cho con đi du học hết 2 tỉ...

Lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ bệnh viện lừa đảo người ghép thận

Khánh Linh |

Do nợ nần, đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ cho con đi du học

TRẦN LƯU |

Trong số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của người khác trên 6 tỉ đồng, Dung lấy mua đất, tiêu xài cá nhân, và cho con đi du học hết 2 tỉ...

Lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.