12 tháng tù cho kẻ “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19, tấn công công an

PHẠM DUY |

Sáng 31.8, Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đưa ra xét xử Lê Kim Luân về tội “Chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng vượt chốt kiểm soát phòng chống, dịch COVID-19 tại TP.Phan Thiết, sau đó quay xe tông và tấn công công an.

Trước khi phiên toà diễn ra, tất cả người tham dự phiên tòa được xét nghiệm nhanh COVID-19.

Theo cáo trạng, Lê Kim Luân (sinh năm 1994, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) biết rõ TP.Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trong trường hợp thật sự cần thiết.

Tuy nhiên sáng ngày 16.8.2021, Luân muốn đi sửa loa nên đã điều khiển xe máy BKS 86K1-4427 đi từ nhà đến chợ Phan Thiết bằng cách đi vào các đường hẻm nhỏ để tránh các chốt trực kiểm soát.

Sau khi sửa loa xong, Luân điều khiển xe máy đi về. Khoảng 9h50’ cùng ngày, Luân đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của phường Xuân An, TP.Phan Thiết.

Xe máy bị cáo điều khiển. Ảnh: CTV
Xe máy bị cáo điều khiển. Ảnh: CTV

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hải Nam (Công an phường Xuân An) ra hiệu lệnh cho Luân dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Nhưng vì không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân đã không chấp hiệu lệnh mà điều khiển xe máy tăng ga vượt qua chốt kiểm dịch.

Thấy vậy, đồng chí Nam điều khiển xe máy chở một bảo vệ dân phố truy đuổi Luân.

Khi Luân chạy một đoạn cách chốt kiểm dịch khoảng 300 mét, do trên đường có để ống bi bằng bê tông chặn ngang, đối tượng không vượt qua được nên đã quay đầu xe lại rồi điều khiển xe đâm vào xe của đồng chí Nam nhằm tẩu thoát thì bị tổ công tác giữ xe lại.

Luân tiếp tục dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt đồng chí Nam gây thương tích. Sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ được Luân đưa về trụ sở Công an phường Xuân An để làm việc.

Hành vi nêu trên của Lê Kim Luân đã làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của phường Xuân An, TP.Phan Thiết, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Bị cáo Luân tại toà. Ảnh: Phạm Duy
Bị cáo Luân tại toà. Ảnh: Phạm Duy

Tại toà, Lê Kim Luân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Toà án nhân dân TP.Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim Luân về tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức án 12 tháng tù.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh thông chốt kiểm soát, tông xe khiến cảnh sát bị thương, nhập viện

Việt Dũng |

Trịnh A.A khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội đã không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra, còn tông xe vào đại uý công an.

Bắt tạm giam kẻ vượt chốt kiểm soát dịch, tấn công công an

PHẠM DUY |

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Kim Luân (sinh năm 1994, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Vượt chốt bỏ chạy sau đó tông và tấn công lực lượng chức năng

PHẠM DUY |

Sau khi vượt chốt bỏ chạy gặp đường bị chắn ngang, đối tượng điều khiển xe máy quay lại và tông thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ rồi dùng nón bảo hiểm tấn công.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nam sinh thông chốt kiểm soát, tông xe khiến cảnh sát bị thương, nhập viện

Việt Dũng |

Trịnh A.A khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội đã không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra, còn tông xe vào đại uý công an.

Bắt tạm giam kẻ vượt chốt kiểm soát dịch, tấn công công an

PHẠM DUY |

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Kim Luân (sinh năm 1994, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Vượt chốt bỏ chạy sau đó tông và tấn công lực lượng chức năng

PHẠM DUY |

Sau khi vượt chốt bỏ chạy gặp đường bị chắn ngang, đối tượng điều khiển xe máy quay lại và tông thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ rồi dùng nón bảo hiểm tấn công.