12 tháng tù cho đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an

PHẠM DUY |

Sáng ngày 14.10, Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Minh Châu là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, những người đến dự phiên xét xử đều được xét nghiệm tets nhanh. Quá trình tố tụng của vụ án được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

Theo cáo trạng, chiều ngày 26.9, Đào Minh Châu (sinh năm 1991, ngụ huyện Hàm Thuận Nam) sau khi nhậu với bạn đã điều khiển xe máy BKS 86H6-3259 lưu thông vào đầu đường Đặng Văn Lãnh.

Tại đây có chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 6 của TP.Phan Thiết, chiến sĩ Nguyễn Bá Đức mặc sắc phục công an đang đứng làm nhiệm vụ và ra hiệu yêu cầu Châu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Bị cáo Châu tại toà. Ảnh: Phạm Duy
Bị cáo Châu tại toà. Ảnh: Phạm Duy

Tuy nhiên do không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị phạt nên Châu đã tăng ga, thông chốt bỏ chạy. Đồng chí Đức và Nguyễn Minh Thông là cán bộ Tỉnh đoàn đang làm nhiệm vụ tại chốt đã dùng 2 xe máy đuổi theo yêu cầu Châu dừng lại để kiểm tra.

Chạy được khoảng 500m, Châu bị đuổi kịp và yêu cầu quay lại chốt nhưng khi gần đến chốt, Châu tiếp tục tăng ga vượt chốt để tẩu thoát. 2 đồng chí Đức và Thông tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo, áp sát 2 bên để yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng manh động dùng chân đạp vào xe chiến sĩ công an.

Sau đó, đối tượng còn điều khiển xe tông thẳng vào xe máy của đồng chí Đức khiến xe này ngã xuống đường, va quẹt và làm xe của đồng chí Thông, xe của đối tượng cũng ngã xuống đường. Vụ việc đã làm đồng chí Đức bị thương. Đối tượng Châu bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Phiên toà kết thúc sau khoảng 2 giờ xét xử. Ảnh: Phạm Duy
Phiên toà diễn ra nhanh gọn, kéo dài trong khoảng 2 tiếng. Ảnh: Phạm Duy

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đào Minh Châu đã làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP.Phan Thiết, xâm phạm đến hoạt động phòng chống dịch, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Sau khi nghị án, Toà đã tuyên phạt bị cáo Đào Minh Châu mức án 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình Sự.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Truy tố đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 13.10, tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ký quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Đào Minh Châu về tội “chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Bắt giữ thanh niên tăng ga thông chốt khi được yêu cầu khai báo y tế

Anh Minh |

Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vừa tạm giữ một nam thanh niên thông chốt kiểm dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Truy tố đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 13.10, tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ký quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Đào Minh Châu về tội “chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Bắt giữ thanh niên tăng ga thông chốt khi được yêu cầu khai báo y tế

Anh Minh |

Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vừa tạm giữ một nam thanh niên thông chốt kiểm dịch COVID-19.